Các đặc phái viên Mỹ Kushner (trái) và Witkoff tại Islamabad, Pakistan, ngày 12/4/2026 (Ảnh: AP)
Việc các đặc phái viên Mỹ đến Pakistan để đàm phán với Iran diễn ra trong bối cảnh chính quyền ở Islamabad nỗ lực thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.
Cuộc đàm phán Mỹ - Iran mới nhất dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 khi thế giới đang căng thẳng vì chiến tranh Iran. Cuộc chiến này đã dẫn đến tình trạng gián đoạn vận chuyển dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz, làm lu mờ bức tranh kinh tế toàn cầu và khiến hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp Trung Đông.
Vào tối 24/4 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến Islamabad. Trước đó, trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Araghchi viết rằng ông đang đến Pakistan trong một chuyến đi tập trung vào các vấn đề song phương và diễn biến khu vực. Ông không nói rõ dự kiến sẽ thảo luận với bên nào tại đây.
Theo nguồn tin chính phủ Pakistan, trước khi có khả năng đối thoại trực tiếp với phía Mỹ, Iran sẽ làm việc với các nhà trung gian Pakistan về những điều kiện tiên quyết. Nội dung thảo luận xoay quanh việc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, cũng như phóng thích các tàu và thủy thủ bị tạm giữ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trong cuộc gặp với đại diện Thụy Sĩ, tại Geneve, ngày 17/2/2026(Ảnh: AP)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baqaei cho biết trên X: "Không có cuộc gặp nào giữa Iran và Mỹ được lên kế hoạch". Theo ông Baqaei, thay vào đó, các quan chức Pakistan sẽ chuyển lời nhắn giữa hai phái đoàn. Ông cảm ơn chính phủ Pakistan vì đã "làm trung gian hòa giải và nỗ lực thiện chí nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược do Mỹ áp đặt".
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News rằng đặc phái viên Mỹ Witkoff và Kushner sẽ gặp Ngoại trưởng Araghchi.
"Chúng tôi hy vọng rằng đó sẽ là một cuộc đối thoại hiệu quả và sẽ thúc đẩy tiến trình hướng tới một thỏa thuận" - bà Leavitt nói.
Theo bà Leavitt, Phó Tổng thống JD Vance sẽ không có mặt trong phái đoàn Mỹ nhưng ông vẫn "tham gia sâu rộng và sẵn sàng đến Pakistan nếu chúng tôi cảm thấy đó là việc cần thiết". Theo bà Leavitt, Phó Tổng thống Mỹ Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Trump đang trong tình trạng sẵn sàng bay đến Pakistan nếu cần.
Trước đó, vào ngày 27/2, Ngoại trưởng Araghchi và 2 đặc phái viên Mỹ đã có nhiều giờ đàm phán gián tiếp tại Geneve (Thụy Sĩ) về chương trình hạt nhân của Tehran, nhưng họ đã ra về mà không đạt được thỏa thuận nào. Ngày 28/2, Israel và Mỹ đã phát động cuộc chiến chống Iran.
Vòng đàm phán Mỹ - Iran đầu tiên hôm 11/4 tại Islamabad chưa đạt đột phá và triển vọng lần này vẫn còn nhiều bất định.
Bình luận (0)