Trung tướng Abdolrahim Mousavi (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh (Ảnh: Getty Images)
Iran mở đợt tấn công mới bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái trên khắp Trung Đông, đồng thời xác nhận 4 lãnh đạo quốc phòng thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2.
Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang, Trung tướng Abdolrahim Mousavi, đã thiệt mạng trong đợt tấn công. Hãng tin bán chính thức Tasnim cho biết ông Mousavi, người đảm nhiệm vị trí này sau khi người tiền nhiệm thiệt mạng trong cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025, đã tử vong trong các cuộc không kích.
Trước đó, Iran cũng xác nhận Thiếu tướng Mohammad Pakpour, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), và ông Ali Shamkhani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, đã thiệt mạng.
Cùng thời điểm, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã phát động “làn sóng thứ 6” tấn công nhằm vào Israel và các căn cứ Mỹ trong khu vực. Tại Israel, quân đội thông báo phát hiện tên lửa phóng từ Iran, hệ thống phòng thủ được kích hoạt và còi báo động vang lên tại miền Trung và miền Nam.

Du thuyền đi qua cột khói bốc lên từ cảng Jebel Ali sau vụ tấn công được cho là của Iran tại Dubai, ngày Chủ nhật (Ảnh: AFP/Getty Images)
Tại Qatar, Bộ Nội vụ nước này cho biết 16 người bị thương và thiệt hại vật chất hạn chế sau các vụ nổ tại Doha. Một vụ cháy nhỏ xảy ra ở Khu công nghiệp Doha do mảnh vỡ từ hoạt động đánh chặn rơi xuống. Tại Dubai, mảnh vỡ từ hoạt động đánh chặn gây cháy tại cảng Jebel Ali.
Bahrain thông báo hệ thống phòng không đã đánh chặn ít nhất 45 tên lửa và 9 thiết bị bay không người lái trong đêm. Bộ Nội vụ Bahrain cho biết 3 tòa nhà tại Manama và Muharraq bị hư hại do mảnh vỡ và thiết bị bay không người lái, trong khi một cuộc tấn công nhằm vào Sân bay Quốc tế Bahrain gây thiệt hại vật chất nhỏ.
Giới phân tích cho rằng cần thêm ít nhất 48 giờ và dữ liệu vệ tinh độc lập để đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại từ các đợt không kích ban đầu. Xung đột tiếp tục leo thang khi các bên chưa phát đi tín hiệu hạ nhiệt.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.