Mỏ khí đốt lớn nhất của Iran South Pars đã bị Israel tấn công (Ảnh: AP)
Iran nhắm vào hạ tầng năng lượng ở Vùng Vịnh sau khi Israel hôm 18/3 tấn công mỏ khí đốt lớn nhất của nước này. Đây được coi là một "sự leo thang nguy hiểm" làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng và khiến giá dầu tăng vọt.
Đáp trả cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của mình, Iran đã ra lệnh sơ tán một số cơ sở năng lượng ở Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Tehran nói rằng các cơ sở này đã trở thành "mục tiêu trực tiếp và hợp pháp" của Iran - theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr.
Cả Qatar và UAE đều chỉ trích mạnh mẽ việc Israel tấn công mỏ khí đốt của Iran. Ngoại trưởng Qatar trong một bài đăng trên mạng xã hội gọi đó là bước đi nguy hiểm và vô trách nhiệm trong bối cảnh leo thang quân sự hiện nay trong khu vực. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Qatar đã lên án cuộc tấn công của Iran, gọi đây là sự leo thang nguy hiểm và vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia, cũng như mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và sự ổn định của khu vực.

Cơ sở sản xuất khí đốt tại Ras Laffan, Qatar - khu phức hợp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới tại Ras Laffan ở Qatar, ngày 2/3/2026 (Ảnh: AP)
Trong số các cuộc tấn công trả đũa, Iran đã không kích khu phức hợp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới tại Ras Laffan ở Qatar. Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất vào các cơ sở năng lượng của nước này kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu nổ ra.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tối 18/3 cho biết cả Mỹ và Qatar đều không biết Israel sẽ tấn công mỏ khí South Pars. Ông kêu gọi Israel không làm như vậy nữa trừ khi Iran tiếp tục tấn công các cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar. Ông nói rằng nếu Iran tiếp tục tấn công cơ sở xuất khẩu LNG Ras Laffan, Mỹ sẽ đáp trả và phá hủy quy mô lớn mỏ khí đốt South Pars.
Các cuộc tấn công của Iran vào Qatar đã gây ra hỏa hoạn và thiệt hại trên diện rộng - theo công ty dầu khí nhà nước Qatar Energy. Cơ quan Thông tin Năng lượng thông tin khoảng 20% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới được vận chuyển từ Ras Laffan.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Qatar đã lên án vụ tấn công cơ sở LNG Ras Laffan, gọi đây là một "sự leo thang nguy hiểm."
Sau đó, các cơ sở hạ tầng năng lượng ở Saudi Arabia đã bị nhắm mục tiêu bởi một loạt tên lửa và máy bay không người lái từ Iran - Bộ Quốc phòng Saudi Arabia xác nhận.
Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), tên lửa Iran cũng nhắm mục tiêu vào các cơ sở khí đốt Habshan ở Abu Dhabi. Bộ Ngoại giao UAE nhấn mạnh rằng Iran tấn công khủng bố nhắm vào cơ sở hạ tầng và các cơ sở dầu mỏ của nước này là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh, ổn định của khu vực và người dân, cũng như an ninh năng lượng toàn cầu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.