Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh (Ảnh: VCG)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh đưa ra thông tin nước này muốn tìm kiếm thỏa thuận hạt nhân hòa bình với Mỹ hôm 11/11.
Mỹ, các đồng minh châu Âu và Israel cáo buộc Iran sử dụng chương trình hạt nhân làm vỏ bọc cho những nỗ lực phát triển năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của Iran hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự. Tuy nhiên, nước này đã làm giàu urani xuống mức gần đạt cấp độ vũ khí - vốn không có mục đích hòa bình.
Trong chuyến thăm Israel vào tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu với Quốc hội Israel rằng Mỹ sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Iran khi Tehran sẵn sàng. Ông Trump tuyên bố: "Bàn tay hữu nghị và hợp tác với Iran đang rộng mở".
Phát biểu tại Đối thoại Chiến lược Abu Dhabi lần thứ 12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Khatibzadeh cho biết Washington đang gửi cho Tehran những thông điệp trái ngược nhau về các cuộc đàm phán hạt nhân thông qua các nước thứ ba.

Cơ sở hạt nhân Fordow của Iran trước và sau khi bị Mỹ ném bom vào ngày 22/6/2025 (Ảnh: Maxar Technologies/AP)
Mỹ và Iran đã tổ chức 5 vòng đàm phán hạt nhân trước cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel vào tháng 6 năm nay. Trong đó, Israel đã phát động các cuộc không kích vào Iran với lý do nước này phải đối mặt với mối đe dọa hiện hữu ngay lập tức. Iran đã đáp trả bằng những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các địa điểm quân sự và thành phố của Israel.
Một lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel đã có hiệu lực kể từ ngày 24/6.
Mỹ cũng tham gia cuộc chiến này bằng cách tấn công các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran. Thứ trưởng Khatibzadeh cáo buộc Washington "phản bội ngoại giao" và các cuộc đàm phán hạt nhân đã bị dừng lại kể từ cuộc chiến tháng 6.
Hiện những bất đồng lớn giữa hai bên vẫn còn tồn tại - chẳng hạn như vấn đề làm giàu urani trên lãnh thổ Iran, mà Mỹ muốn cắt giảm xuống mức 0 để giảm thiểu mọi nguy cơ vũ khí hóa. Tehran đã bác bỏ kế hoạch này của Mỹ.
Tuần trước, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei - người có tiếng nói cuối cùng về các vấn đề quan trọng của nhà nước Cộng hòa Hội giáo - đã loại trừ khả năng việc đàm phán với Mỹ đang bị đe dọa.
"Tehran không tìm kiếm bom hạt nhân và sẵn sàng đảm bảo với thế giới về điều đó. Chúng tôi rất tự hào về chương trình hạt nhân nội địa của mình" - ông Khatibzadeh nói.
Đầu tháng 11 này, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ xây dựng lại các cơ sở hạt nhân "với sức mạnh lớn hơn", đồng thời một lần nữa khẳng định nước này không tìm kiếm vũ khí nguyên tử.
Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng ông sẽ ra lệnh thực hiện những vụ tấn công mới vào các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran cố gắng tái khởi động hoạt động tại các cơ sở mà Mỹ đã ném bom hồi tháng 6.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.