(Ảnh: AP)
Truyền hình nhà nước Iran đưa tin hôm 5/12 rằng trong cuộc tập trận hải quân bắt đầu từ ngày 4/12, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng nhiều tên lửa từ sâu trong đất liền, tấn công các mục tiêu trên Biển Oman và khu vực lân cận gần Eo biển Hormuz.
Các tên lửa được xác định là tên lửa hành trình Qadr-110, Qadr-380 và Ghadir, có tầm bắn lên tới 2.000 km. IRGC cũng cho biết đã phóng một tên lửa đạn đạo được xác định là 303, nhưng không nêu rõ chi tiết.
Đây là cuộc tập trận thứ hai sau cuộc giao tranh Israel - Iran kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 vừa qua. Kể từ khi cuộc giao tranh kết thúc, Iran ngày càng khẳng định sẵn sàng chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel trong tương lai. Iran đã tiến hành cuộc tập trận hải quân đầu tiên tại khu vực này vào tháng 8.
Hải quân IRGC nhấn mạnh điều mà họ cho là sự sẵn sàng cao độ của trí tuệ nhân tạo và "tinh thần kiên cường cùng sức kháng cự" của các thủy thủ trong việc đối đầu với bất kỳ mối đe dọa nào.

Tên lửa được phóng trong khuôn khổ cuộc tập trận hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (Ảnh: AP)
Phương Tây coi tên lửa đạn đạo của Iran là mối đe dọa quân sự đối với sự ổn định khu vực, vừa là một cơ chế tiềm tàng để triển khai vũ khí hạt nhân nếu Tehran phát triển chúng.
Trước đó, Iran đã tổ chức một cuộc tập trận chống khủng bố tại tỉnh Đông Azerbaijan ở khu vực Tây Bắc nước này, với sự tham gia của các thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Theo Đài Truyền hình Nhà nước Iran (Press TV), cuộc tập trận này nhằm mục đích gửi đi thông điệp hòa bình và hữu nghị tới các quốc gia láng giềng, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ tính toán sai lầm nào của quốc gia đối thủ sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt từ Tehran.
Các cuộc tập trận trên bộ là hoạt động mới nhất trong hàng loạt cuộc tập trận của SCO nhằm tăng cường phối hợp giữa các quốc gia thành viên và đối tác. Saudi Arabia, Iraq, Oman và Azerbaijan cũng tham gia các cuộc tập trận chống khủng bố xuyên biên giới.
SCO - khối an ninh và kinh tế Á - Âu được thành lập vào năm 2001 để chống khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan - thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung giữa các thành viên. Tổ chức này bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan và một số quốc gia Trung Á, với các đối tác quan sát và đối thoại như Iran, Saudi Arabia và các nước khác tham gia vào một số hoạt động được lựa chọn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.