Binh lính Israel tại thành phố Nablus, Bờ Tây, ngày 20/11/2025 (Ảnh: AP)
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở tại Mỹ cho biết khoảng 32.000 cư dân tại các trại tị nạn Jenin, Tulkarm và Nur Shams đã bị lực lượng Israel cưỡng chế di dời trong Chiến dịch Bức tường Sắt hồi tháng 1 - tháng 2 năm nay. Những người tản cư đã bị cấm trở về, hàng trăm ngôi nhà đã bị phá hủy - theo báo cáo dài 105 trang của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có tựa đề "Tất cả những giấc mơ của tôi đã bị xóa sổ".
Tổ chức này đồng thời kêu gọi những biện pháp quốc tế nhằm buộc giới chức Israel phải chịu trách nhiệm và ngăn chặn các hành vi phạm tội ác chiến tranh tiếp theo.
Milena Ansari - một nhà nghiên cứu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, người đã tham gia biên soạn báo cáo - phát biểu: "10 tháng sau khi bị di dời, không một gia đình nào có thể trở về nhà của họ".

Binh lính Israel giải tán người biểu tình kêu gọi người Palestine di dời trở về nhà tại trại tị nạn Nur Shams ở thành phố Tulkarem, Bờ Tây, ngày 18/11/2025 (Ảnh: AP)
Trong một tuyên bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ cần phải phá hủy một số cơ sở hạ tầng dân sự để ngăn chặn khủng bố lợi dụng. Không rõ khi nào người dân có thể quay trở lại.
Vào tháng 1, quân đội Israel đã phát động cuộc tấn công chống lại các phần tử khủng bố ở phía Bắc Bờ Tây. Chiến dịch Bức tường Sắt bắt đầu tại trại tị nạn Jenin - nằm cạnh thành phố Jenin, và sau đó được mở rộng sang các trại tị nạn gần thành phố Tulkarem ở phía Tây Bờ Tây gồm trại Tulkarem và trại Nur Shams.
Có 20 trại tị nạn ở Bờ Tây, tất cả đều được thành lập ngay sau năm 1948. Đây là nơi ở của những người Palestine đã chạy trốn hoặc bị trục xuất trong Chiến tranh giành độc lập khỏi những ngôi nhà nằm ở nơi hiện là Nhà nước Israel. Qua nhiều năm, những trại tị nạn này đã phát triển thành những khu dân cư đông đúc và khép kín.
Cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) diễn ra sau khi bạo lực gia tăng ở Bờ Tây, sau ngày 7/10/2023 - khi nhóm Hamas của Palestine tiến hành một cuộc tấn công vào miền Nam Israel, dẫn đến cuộc chiến ở Dải Gaza. Kể từ cuộc tấn công của Hamas, quân đội Israel đã bắt giữ ít nhất 6.000 người Palestine bị truy nã trên khắp Bờ Tây - bao gồm hơn 2.350 người có liên hệ với Hamas.

Người tản cư biểu tình kêu gọi cho phép người Palestine trở về nhà tại trại tị nạn Nur Shams, thành phố Tulkarem, Bờ Tây, ngày 18/11/2025 (Ảnh: AP)
Cuộc chiến ở Gaza đã tạm lắng vào tháng 10 năm nay với một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.
Israel cho rằng việc xây dựng dày đặc tại các trại tị nạn đã biến chúng thành thành trì của khủng bố. Việc phá dỡ trại tị nạn nhằm mục đích tạo không gian cho việc tái thiết các khu dân cư đô thị thưa thớt hơn, đồng thời cho phép IDF tự do hoạt động. Các cảnh quay đã cho thấy nhà cửa bị phá hủy để mở rộng đường sá.
Người dân tại các trại tị nạn nói rằng họ được thông báo gấp để rời khỏi nhà, một số người cho biết họ không hề được báo trước. Người dân hiện vẫn chưa thể trở về nhà, nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy. Vào tháng 8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Katz cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục đồn trú tại các trại tị nạn ở phía Bắc Bờ Tây ít nhất cho đến cuối năm nay.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.