Lực lượng an ninh Israel đã sơ tán và phá hủy một tiền đồn định cư bất hợp pháp ở Bờ Tây bị chiếm đóng vào ngày 17/11
Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi hành động bạo lực gia tăng của các nhóm định cư trong những tuần gần đây, buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải lên tiếng chỉ trích hiếm hoi.
Theo quân đội Israel, binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai tới al-Jab'a, nằm phía Tây Nam Bethlehem, sau khi nhận tin báo về hỏa hoạn và phá hoại tài sản. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng an ninh Israel đụng độ với những người định cư cố thủ tại một tiền đồn xây dựng trái phép gần đó bị yêu cầu tháo dỡ.
Cảnh sát Israel cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng có liên quan đến các vụ đụng độ trong lúc cưỡng chế, trong khi hàng trăm người định cư quá khích ném đá, thanh kim loại và đốt lốp để cản trở.
Vụ việc tại al-Jab'a diễn ra vào cao điểm mùa thu hoạch ô liu của người Palestine, thời điểm thường chứng kiến gia tăng đối đầu. Trong bối cảnh quân đội Israel mở rộng các chiến dịch tại Bờ Tây kể từ khi xung đột Gaza bùng phát, bạo lực giữa người định cư và các nhóm vũ trang Palestine cũng leo thang mạnh.

Israel đã chiếm đóng Bờ Tây từ năm 1967, và hiện có hơn 500.000 người Israel đang sinh sống tại các khu định cư (Ảnh: AFP)
Văn phòng Nhân đạo Liên hợp quốc cho biết riêng tháng 10 vừa qua đã ghi nhận hơn 260 vụ tấn công do người định cư Israel gây ra - con số cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê. Tính đến cuối tháng 9, đã có hơn 2.660 vụ tấn công tương tự trong năm; 690 người Palestine và 38 người Israel thiệt mạng do bạo lực trên toàn Bờ Tây.
Thủ tướng Netanyahu đã gọi các đối tượng gây bạo lực là "một nhóm nhỏ cực đoan", đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người tự ý hành pháp.
Ông cho biết sẽ trực tiếp theo dõi sự việc và triệu tập các bộ trưởng liên quan nhằm đưa ra biện pháp ứng phó. Lời chỉ trích của ông trùng với giai đoạn Israel bước vào tuần lễ ngoại giao quan trọng, trong bối cảnh Mỹ cảnh báo tình hình Bờ Tây có thể đe dọa thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
Cùng ngày 17/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết ủng hộ kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Gaza, trong đó cho phép triển khai lực lượng quốc tế và đề cập khả năng hình thành Nhà nước Palestine. Israel không bình luận về nghị quyết, song Thủ tướng Netanyahu lâu nay công khai phản đối việc công nhận Nhà nước Palestine, cho rằng bước đi này là "phần thưởng cho Hamas".
Bình luận (0)