Israel không kích quy mô lớn vào thủ đô Tehran của Iran

VTV.vn - Ngày 1/4, Israel đã không kích quy mô lớn vào thủ đô Tehran của Iran, ngay trước bài phát biểu dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Cuộc chiến Iran bắt đầu diễn ra vào ngày 28/2 với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Chiến tranh Iran sau đó đã lan rộng ra khắp khu vực Trung Đông, khiến thị trường năng lượng lao dốc và đe dọa nền kinh tế toàn cầu.

Trước bài phát biểu của Tổng thống Trump về cuộc chiến Iran kéo dài một tháng mà ông nói có thể kết thúc trong vòng vài tuần, trong bối cảnh tình trạng đàm phán giải quyết xung đột vẫn chưa chắc chắn, truyền hình nhà nước Iran đã đưa tin về các cuộc tấn công vào Tehran. Các vụ nổ được nghe thấy ở phía Bắc, phía Đông và trung tâm thủ đô Tehran vào sáng sớm 1/4.

Quân đội Israel xác nhận đã thực hiện một làn sóng không kích quy mô lớn vào Tehran, cũng như đang đánh chặn một cuộc tấn công tên lửa mới từ Iran.

Trước đó, ông Trump đã nói rằng cuộc chiến có thể kết thúc trong 2 - 3 tuần. Nhà Trắng cho biết ông Trump sẽ đưa ra thông tin cập nhật quan trọng về Iran trước người dân trên toàn nước Mỹ vào lúc 21h ngày 1/4 (giờ địa phương).

Israel không kích quy mô lớn vào thủ đô Tehran của Iran  - Ảnh 1.

Tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát sau một cuộc không kích ở phía Nam Tehran, Iran (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đảm bảo rằng nước Cộng hòa Hồi giáo có ý chí cần thiết để chấm dứt chiến tranh, miễn là đối thủ của Tehran đảm bảo rằng nó sẽ không bùng phát trở lại.

Bình luận trên được đưa ra khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa tấn công các "ông lớn" công nghệ Mỹ trong khu vực từ ngày 1/4 nếu có thêm các lãnh đạo Iran thiệt mạng trong các vụ ám sát có chủ đích. Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, 18 công ty - bao gồm Intel, Tesla và Palantir - nằm trong danh sách đe dọa tấn công. Tehran cảnh báo rằng họ nên chuẩn bị cho "sự đáp trả" nếu có thêm bất kỳ trường hợp tử vong nào.

Quân đội Israel hôm 1/4 thông tin rằng họ đã tấn công khoảng 7.000 mục tiêu kể từ khi bắt đầu cuộc chiến - bao gồm 4.000 mục tiêu ở Iran. Hơn 2.000 binh sĩ và chỉ huy Iran đã bị hạ sát trong các cuộc tấn công.

Iran tiếp tục tấn công trả đũa nhằm vào các quốc gia Vùng Vịnh mà nước này cáo buộc là bàn đạp cho các cuộc tấn công của Mỹ. Lực lượng Tehran đe dọa nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trong khu vực, bao gồm cả các cơ sở năng lượng.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.