Khói bốc lên từ hiện trường vụ không kích tại sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran vào rạng sáng ngày 7/3/2026 (Ảnh: AFP)
Theo các nguồn tin khu vực, sân bay quốc tế Mehrabad tại Tehran đã bị tấn công trong đợt không kích mới. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết khu vực sân bay đã trúng đòn tấn công, song Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, cho biết trong tuần qua đã có hơn 3.000 mục tiêu tại Iran bị tấn công. Các mục tiêu bao gồm trụ sở của IRGC, các trung tâm chỉ huy - kiểm soát, hệ thống phòng không, các bệ phóng tên lửa, cùng nhiều tàu chiến và tàu ngầm của hải quân Iran.
Đợt không kích mới nhằm vào Tehran diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Israel gia tăng các cuộc tấn công tại Lebanon. Không quân Israel đã tiến hành các đợt oanh kích vào khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut - nơi được coi là thành trì của lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn - cũng như thành phố Baalbeck ở miền Đông nước này.
Trong khi đó, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh. Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan gần thủ đô Riyadh, nơi có sự hiện diện của quân đội Mỹ.
Trước tình hình căng thẳng gia tăng, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên nhanh chóng tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao nghiêm túc, đồng thời cảnh báo xung đột có nguy cơ "vượt khỏi tầm kiểm soát".

Những người biểu tình ủng hộ chính phủ Iran tuần hành phản đối chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel khơi mào, tại Tehran ngày 6/3/2026. (Ảnh: AP)
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng cuộc chiến chỉ có thể kết thúc nếu Iran "đầu hàng vô điều kiện". Nhà Trắng cho biết khi Washington đánh giá rằng Iran không còn là mối đe dọa đối với Mỹ và các mục tiêu quân sự đã đạt được, Iran sẽ ở trong tình trạng "tương đương với đầu hàng vô điều kiện".
Ông Trump cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tái thiết kinh tế Iran nếu nước này thiết lập một ban lãnh đạo mới "có thể chấp nhận được" sau khi lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei được cho là đã thiệt mạng hôm 28/2.
Phản ứng trước tuyên bố này, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani nhấn mạnh việc lựa chọn lãnh đạo của Iran sẽ hoàn toàn tuân theo các quy trình hiến pháp của nước này và "không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài".
Bình luận (0)