Khói đen bao trùm Dahiyeh, vùng ngoại ô phía Nam Beirut, Lebanon, ngày 9/4/2026 (Ảnh: AP)
Tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah về việc đàm phán trực tiếp với Lebanon được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Tehran giảm cường độ chiến dịch nhằm vào Lebanon, qua đó đảm bảo thành công cho cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.
Thủ tướng Netanyah nêu rõ các cuộc đàm phán nhằm đạt được hai mục tiêu gồm giải giáp Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững, mang tính lịch sử giữa Israel và Lebanon. Trong một tuyên bố trực tuyến, ông Netanyahu nói rằng Israel sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah cho đến khi an ninh được khôi phục ở miền Bắc Israel.
Không có phản hồi ngay lập tức từ Lebanon.
Các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ.

Nỗ lực dập tắt đám cháy tại hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư ở Beirut, Lebanon (Ảnh: AP)
Triển vọng đàm phán Israel - Lebanon dường như củng cố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong cuộc chiến tranh Iran. Thỏa thuận này hiện đang bị đình trệ sau khi Israel ném bom lớn chưa từng có vào Lebanon hôm 8/4, cùng với việc Tehran tiếp tục siết chặt eo biển Hormuz và sự không chắc chắn về việc liệu các cuộc đàm phán có thể tìm được tiếng nói chung hay không.
Thông báo của Israel về việc đàm phán với Lebanon được đưa ra trong bối cảnh bất đồng về việc liệu thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran có bao gồm việc tạm ngừng giao tranh giữa Israel và Hezbollah hay không
Việc khởi động các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa hai quốc gia láng giềng là một thành tựu đáng kể, mặc dù việc đạt được thỏa thuận sẽ rất khó khăn. Cuộc đàm phán dự kiến sẽ được tổ chức sau nhiều thập kỷ căng thằng và xung đột, sự hiện diện liên tục của Hezbollah và những bất đồng kéo dài về biên giới đất liền chung giữa Israel và Lebanon.
Các cuộc đàm phán tại Washington dự kiến sẽ do Đại sứ Mỹ tại Lebanon - ông Michel Issa - phụ trách phía Mỹ và Đại sứ Israel tại Mỹ - ông Yechiel Leiter - phụ trách phía Israel. Hiện chưa rõ ai sẽ đại diện cho phái đoàn Lebanon.
Trong cuộc họp nội các vào ngày 9/4, chính phủ Lebanon đã chỉ đạo quân đội và các lực lượng an ninh nước này tăng cường kiểm soát thủ đô Beirut. Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam yêu cầu phải đảm bảo rằng việc nắm giữ vũ khí chỉ thuộc thẩm quyền của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, hai đại diện của lực lượng Hezbollah tham gia nội các đã phản đối yêu cầu này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.