Khói bốc lên sau nhiều cuộc không kích của Israel tại Beirut, Lebanon, ngày 8/4/2026. (Ảnh: AP)
Các cuộc tấn công mới của Israel vào Lebanon đang làm gia tăng nguy cơ phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran, khi các bên bất đồng về việc Lebanon có thuộc phạm vi thỏa thuận hay không.
Ngày 8/4, Israel mở loạt không kích lớn tại Lebanon, khiến hơn 250 người thiệt mạng. Sang ngày 9/4, Israel cho biết đã tiêu diệt một trợ lý của thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem. Các đòn tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể leo thang trở lại.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, nước đóng vai trò trung gian, cho biết thỏa thuận bao gồm việc chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, trong đó có Lebanon. Iran cũng khẳng định lập trường này và kêu gọi Mỹ bảo đảm thực thi thỏa thuận.
Tuy nhiên, Mỹ và Israel bác bỏ cách hiểu đó. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Lebanon là “một mặt trận riêng biệt”, còn Israel tuyên bố thỏa thuận không ràng buộc nước này tại Lebanon.

Nhân viên phòng vệ dân sự Lebanon đứng quan sát máy xúc dọn dẹp đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, ngày 9/4/2026. (Ảnh: AP)
Theo lực lượng phòng vệ dân sự Lebanon, các cuộc không kích của Israel đánh trúng hơn 100 mục tiêu ở Beirut, thung lũng Bekaa và miền Nam Lebanon, khiến ít nhất 254 người thiệt mạng và 1.165 người bị thương. Israel nói nhắm vào hạ tầng quân sự của Hezbollah, nhưng không công bố bằng chứng.
Liên hợp quốc mô tả mức thương vong là “đáng báo động”, trong khi nhiều nước như Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh và Liên minh châu Âu kêu gọi đưa Lebanon vào phạm vi ngừng bắn.
Giới phân tích nhận định Lebanon có thể trở thành điểm đổ vỡ lớn nhất của thỏa thuận, do Hezbollah là đồng minh quan trọng của Iran trong khu vực.
Bình luận (0)