Israel và Mỹ tấn công nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran

VTV.vn - Israel và Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công mới vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở khu vực Tây Nam Iran.

Ảnh vệ tinh từ Planet Labs PBC cho thấy nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Bushehr, Iran, ngày 7/12/2025

Ảnh vệ tinh từ Planet Labs PBC cho thấy nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Bushehr, Iran, ngày 7/12/2025

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) báo cáo nhà máy điện hạt nhân Bushehr không bị hư hại và không có trường hợp nhân viên nhà máy thương vong nào được ghi nhận. Theo dữ liệu của AEOI, vật thể phóng đã rơi xuống khu vực nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Tuy nhiên, theo ước tính sơ bộ, không có thiệt hại nào đối với nhà máy, cũng như không ghi nhận bất kỳ sự cố kỹ thuật nào.

Cuộc tấn công đầu tiên vào khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran diễn ra vào tối 17/3 (giờ địa phương). Iran đã thông báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về vụ việc. Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi kêu gọi kiềm chế tối đa trong cuộc xung đột để ngăn ngừa nguy cơ tai nạn hạt nhân.

Hãng thông tấn Fars cho biết ít nhất 12 đã người thiệt mạng và 28 người bị thương khi Israel và Mỹ tấn công thành phố Varamin nằm ở phía Đông Nam thủ đô Tehran của Iran.

Israel và Mỹ tấn công nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran - Ảnh 1.

Vệt khói tên lửa có thể trên bầu trời thành phố ven biển Netanya của Israel trong đợt tấn công tên lửa mới của Iran vào ngày 25/3/2026 (Ảnh: AFP)

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran, không kích vào các thành phố lớn - bao gồm cả thủ đô Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã trả đũa bằng một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel và các quốc gia Vùng Vịnh. Các căn cứ của Mỹ ở Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Saudi Arabia cũng bị tấn công.

Ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng nước này sẽ phá hủy nhiều nhà máy điện ở Iran, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất, nếu eo biển Hormuz không được mở hoàn toàn cho lưu thông hàng hải trong vòng 48 giờ. Ngày 23/3, ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ và Iran đã có các cuộc đàm phán mang tính xây dựng trong 2 ngày qua về việc chấm dứt các hành động thù địch ở Trung Đông. Ông cũng cho biết đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước Cộng hòa Hồi giáo trong 5 ngày.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington, mà chỉ nêu rõ lập trường của mình với các nhà trung gian hòa giải.

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa cảnh báo rằng quân đội Mỹ có thể phá hủy một nhà máy điện trị giá 10 tỷ USD của Iran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.