Iran phóng dồn dập 7 đợt tên lửa đáp trả Israel, nhiều công trình tại Tel Aviv bị phá hủy

VTV.vn - Trong diễn biến mới nhất, Tel Aviv hứng chịu loạt tên lửa từ Iran khiến nhiều công trình hư hại, trong khi Israel gia tăng không kích vào các mục tiêu quân sự tại Tehran.

(Ảnh tư liệu: Flash90)

(Ảnh tư liệu: Flash90)

Tên lửa Iran đánh trúng thành phố Tel Aviv

Một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran sáng 24/3 đã khiến ít nhất 4 người bị thương nhẹ và gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhiều công trình tại thành phố Tel Aviv của Israel. Theo lực lượng y tế, các nạn nhân được sơ cứu ngay tại hiện trường và không cần nhập viện. Một trường hợp khác cũng bị thương nhẹ tại khu vực ngoại ô thành phố Haifa.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy sức công phá lớn của đầu đạn chứa khoảng 100 kg thuốc nổ đã tạo ra hố sâu lớn, làm hư hại nghiêm trọng nhiều tòa nhà và phương tiện xung quanh. Ba tòa nhà gần khu vực trúng tên lửa bị ảnh hưởng nặng.

Iran phóng dồn dập 7 đợt tên lửa đáp trả Israel, nhiều công trình tại Tel Aviv bị phá hủy- Ảnh 1.

(Ảnh: Flash90)

Giới chức Israel cho biết phần lớn người dân đã kịp thời trú ẩn trong các hầm tránh bom, góp phần hạn chế thương vong. Thị trưởng Tel Aviv Ron Huldai nhận định số lượng nhà bị hư hại có thể còn tăng khi công tác kiểm tra hoàn tất, trong đó có những công trình có thể phải phá dỡ.

Cuộc tấn công nhằm vào Tel Aviv là một phần trong loạt tên lửa Iran phóng vào Israel từ đêm 23 đến rạng sáng 24/3, nhắm vào nhiều khu vực từ Bắc, Trung đến Nam nước này, buộc hàng triệu người phải liên tục tìm nơi trú ẩn. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Iran đã phóng 7 đợt tên lửa để đáp trả Israel chỉ trong vòng chưa đầy 10 giờ.

Israel không kích mạnh vào Tehran, hai bên gia tăng đáp trả

Trước đó, quân đội Israel đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và hạ tầng của Iran tại thủ đô Tehran và các khu vực khác.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), hàng chục máy bay chiến đấu đã thả hơn 100 quả bom xuống các căn cứ quân sự, cơ sở sản xuất vũ khí và trung tâm chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm cả trụ sở an ninh chính và các cơ sở liên quan đến lực lượng Quds. Ngoài ra, các cuộc không kích còn nhắm vào kho chứa tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không, cơ sở nghiên cứu và sản xuất vũ khí, cũng như các trung tâm tình báo.

IDF cho biết đã phá hủy hoặc làm tê liệt khoảng 330 trong tổng số 470 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran, đồng thời cam kết tiếp tục truy quét các bệ phóng còn lại.

Iran phóng dồn dập 7 đợt tên lửa đáp trả Israel, nhiều công trình tại Tel Aviv bị phá hủy- Ảnh 2.

(Ảnh: Flash90)

Trong khi đó, Iran cũng duy trì các cuộc tấn công vào khu vực vùng Vịnh. Tại Saudi Arabia, hệ thống phòng không đã bắn hạ 19 thiết bị bay không người lái, trong khi Bahrain và Kuwait ghi nhận cảnh báo tên lửa và một số gián đoạn hạ tầng điện.

Xung đột giữa hai bên tiếp tục leo thang trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự, dù Iran tỏ ra thận trọng với các tuyên bố này.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận nghị quyết về eo biển Hormuz

Cùng với các diễn biến quân sự, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang tiến hành thảo luận dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất, nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Dự thảo kêu gọi Iran chấm dứt ngay các hành động cản trở tàu thương mại, đồng thời cho phép các quốc gia thành viên sử dụng "mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ hoạt động lưu thông hàng hải tại khu vực này. Dự thảo cũng đề xuất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các bên cản trở quyền tự do hàng hải. Tuy nhiên, khả năng được thông qua vẫn chưa rõ ràng do cần sự đồng thuận của các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Iran phóng dồn dập 7 đợt tên lửa đáp trả Israel, nhiều công trình tại Tel Aviv bị phá hủy- Ảnh 3.

(Ảnh: AFP)

Eo biển Hormuz hiện gần như bị gián đoạn hoạt động vận tải, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Tuy nhiên, theo báo Times of Israel, hai tàu chở dầu hướng tới Ấn Độ đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày hôm nay. Theo dữ liệu theo dõi tàu của LSEG, hai tàu mang cờ Ấn Độ này chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), chủ yếu được sử dụng cho mục đích nấu nướng tại Ấn Độ. Chúng được nạp hàng tại các khu neo đậu ở Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Dữ liệu theo dõi tàu trên nền tảng MarineTraffic cho thấy tàu Pine Gas, được nạp hàng tại vùng biển UAE, đã đi qua eo biển, tiếp theo là tàu Jag Vasant chở LPG từ Kuwait. Bộ Cảng, Vận tải biển và Đường thủy Ấn Độ xác nhận hai tàu chở tổng cộng hơn 92.000 tấn LPG đã đi qua eo biển Hormuz và dự kiến cập cảng tại Ấn Độ trong khoảng từ ngày 26 - 28/3.

Iran phóng dồn dập 7 đợt tên lửa đáp trả Israel, nhiều công trình tại Tel Aviv bị phá hủy- Ảnh 4.

(Ảnh: AP)

Theo cơ quan vận tải biển của Liên hợp quốc, hàng trăm tàu hiện phải neo đậu trong và ngoài khu vực Vùng Vịnh, làm gián đoạn nguồn cung lương thực và các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu khác, cũng như hoạt động xuất khẩu năng lượng, chủ yếu tới châu Á và châu Âu; đồng thời khoảng 20.000 thuyền viên vẫn đang bị mắc kẹt trong khu vực này.

Xung đột tại Trung Đông hiện đã bước sang tuần thứ 4 nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, với tổng số người thiệt mạng tại khu vực này ước tính đã vượt 2.000 người.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.