Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (Ảnh: NurPhoto/Getty Images)
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, vụ tấn công UAV vào kho chứa nhiên liệu hạt nhân gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl là một cuộc tấn công "cực kỳ nguy hiểm". Tuy nhiên, may mắn là vụ không kích này không dẫn đến tình trạng gia tăng phóng xạ.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho hay cuộc tấn công UAV đã gây hư hại đáng kể cho một tòa nhà tiếp nhận và lưu trữ nhiên liệu hạt nhân. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng, họ nhận thấy mức độ phóng xạ tại cơ sở vẫn ở ngưỡng thông thường.
Energoatom - Cơ quan năng lượng nguyên tử nhà nước của Ukraine - cho biết không có nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng nào được lưu trữ trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công UAV. Đám cháy sau đó đã được dập tắt và không có thương vong nào được báo cáo.
Nga chưa bình luận công khai về vụ tấn công được cho là nhằm vào kho chứa nhiên liệu hạt nhân này, nằm cách nhà máy điện hạt nhân Chernobyl khoảng 15 km, nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới vào năm 1986.

Thiệt hại đối với kho chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine, sau vụ tấn công UAV được cho là do Nga thực hiện, ngày 7/6/2026 (Ảnh: Energoatom/Reuters)
"Đây là một cơ sở hạ tầng hạt nhân cực kỳ quan trọng và là một cuộc tấn công vô cùng nguy hiểm của Nga" - Tổng thống Zelensky viết trên nền tảng mạng xã hội X. Ông nói thêm rằng Nga đã sử dụng máy bay không người lái tấn công Shahed - "Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có chỉ số nào vượt quá mức phóng xạ nền bình thường. Nhưng chắc chắn là "sự nguy hiểm" từ các cuộc tấn công của Nga đang gia tăng, điều mà từ lâu đã vượt quá giới hạn cho phép".
Vào tháng 2/2025, một máy bay không người lái Shahed của Nga đã làm hư hại một vòm chắn phía trên lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Nga đã bác bỏ mọi trách nhiệm liên quan tới cuộc tấn công này. Nhà máy Chernobyl từng đã bị phá hủy trong vụ nổ và sự cố tan chảy vào tháng 4/1986.
Kiev và Moscow cũng đã cáo buộc lẫn nhau về việc tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát từ đầu cuộc xung đột. Nhà máy Zaporizhzhia nằm ở phía Đông Nam Ukraine và là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.