Ukraine cảnh báo nhiều tên lửa Nga bay gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

VTV.vn - Nga đã phóng UAV và tên lửa vào không phận gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trong các cuộc tấn công vào Ukraine, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

(Ảnh: Frontliner/Getty Images)

(Ảnh: Frontliner/Getty Images)

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko đã nêu chi tiết các hoạt động quân sự của Nga gần các địa điểm hạt nhân của Ukraine - thông tin trước đây chưa từng được báo cáo. Công tố viên nhà nước hàng đầu của Ukraine trong một tuyên bố bằng văn bản đã nói về việc tên lửa Nga bay gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, trong bối cảnh Kiev chuẩn bị tưởng niệm 40 năm thảm họa Chernobyl năm 1986 vào ngày 26/4.

Ngoài Chernobyl đã ngừng hoạt động, Ukraine có 4 nhà máy khác, bao gồm Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nằm ở miền Nam Ukraine. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị lực lượng Nga kiểm soát kể từ ngay sau chiến dịch quân sự toàn diện của Moscow tại Ukraine vào năm 2022.

Cả khu vực Chernobyl và nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi hiện vận hành 2 lò phản ứng ở miền Tây Ukraine đều nằm trên đường bay của tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga - Tổng công tố Kravchenko cho biết. Theo ông Kravchenko, 35 tên lửa Kinzhal đã được phát hiện ở nhiều khoảng cách khác nhau trong phạm vi khoảng 20 km quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl hoặc nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi. Trong số đó, 18 tên lửa đã bay qua phạm vi khoảng 20 km của cả 2 nhà máy điện hạt nhân này trong cùng một chuyến bay.

"Những vụ phóng tên lửa kiểu này không thể được giải thích bằng bất kỳ lý do quân sự nào. Rõ ràng là tên lửa bay trên không phận các nhà máy điện hạt nhân chỉ nhằm mục đích đe dọa và khủng bố" - ông nói.

Bộ Quốc phòng Nga không trả lời yêu cầu bình luận.

Ukraine cảnh báo nhiều tên lửa Nga bay gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl- Ảnh 1.

(Ảnh: NDTV)

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết họ thường xuyên báo cáo về các hoạt động quân sự ở vùng lân cận các nhà máy điện hạt nhân và các cuộc tấn công vào các trạm biến áp điện - vốn rất quan trọng đối với an toàn hạt nhân. Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã nhiều lần bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những rủi ro và sự nguy hiểm của các hoạt động quân sự này đối với an toàn và an ninh hạt nhân. Ông Grossi cũng đã nhiều lần kêu gọi kiềm chế tối đa gần các cơ sở hạt nhân để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân.

Tên lửa Kinzhal là tên lửa siêu thanh phóng từ máy bay, có thể mang đầu đạn nặng 500 kg. Khi di chuyển với tốc độ 6.500 km/giờ, nó có thể bay được 5 km chỉ trong vài giây. Trong 3 vụ việc riêng biệt, Tổng công tố Kravchenko cho biết tên lửa Kinzhal đã rơi xuống đất trong khi bay và đáp xuống khu vực cách nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi khoảng 10 km.

Vụ nổ tại Chernobyl vào năm 1986 đã phát tán phóng xạ khắp châu Âu, khiến chính quyền Liên Xô phải huy động một lượng lớn nhân lực và thiết bị để đối phó với hậu quả của vụ tai nạn hạt nhân. Lò phản ứng cuối cùng còn hoạt động của nhà máy đã bị đóng cửa vào năm 2000. Theo ông Kravchenko, việc cố ý điều khiển UAV, phóng tên lửa mang đầu đạn mạnh bay qua một cơ sở hạt nhân là cực kỳ vô trách nhiệm, cho thấy sự coi thường đối với an toàn của người dân không chỉ ở Ukraine mà còn trên khắp châu Âu.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.