Lực lượng an ninh tuần tra bên ngoài địa điểm COP30 tại Belem, Brazil, ngày 13/11/2025 (Ảnh: AP)
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố đã đến lúc phải tiến hành các cuộc đàm phán chính thức về sức khỏe tại các Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30). WHO cũng nhấn mạnh rằng khủng hoảng khí hậu chính là cuộc khủng hoảng sức khỏe.
Ngày 13/11 là Ngày chuyên đề Sức khỏe tại COP30, đánh dấu việc vấn đề sức khỏe được đưa vào các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu một cách nổi bật hơn.
Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết khủng hoảng khí hậu là khủng hoảng sức khỏe, không phải trong tương lai mà là ngay lúc này. Biến đổi khí hậu đang phát tán dịch bệnh, gia tăng tình trạng suy dinh dưỡng, khiến người dân phải di tản và cướp đi sinh mạng trong các đợt nắng nóng cực đoan, lũ lụt, cháy rừng và ô nhiễm.
Theo báo cáo tổng hợp cho COP30 của liên minh các tổ chức khoa học và y tế công cộng hàng đầu Climade, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng 50% các dịch bệnh mới trên toàn cầu. Báo cáo cho biết nhiệt độ tăng làm mở rộng phạm vi truyền bệnh, mầm bệnh tiến hóa, thời tiết khắc nghiệt tạo điều kiện bùng phát và di cư khí hậu khiến khả năng tiếp xúc tăng lên và gây áp lực lên các hệ thống y tế vốn đã yếu.
Nhóm tác giả của báo cáo kêu gọi các chính phủ, tổ chức học thuật, nhà khoa học, quan chức y tế công cộng, ngành công nghiệp tư nhân và tổ chức y tế cùng giải quyết những thách thức cấp bách liên quan đến các bệnh tật do biến đổi khí hậu gây ra bằng chuyên môn và nguồn lực của họ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.