Một chiếc thuyền chở người di cư bị lật úp ngoài khơi đảo Gavdos, Hy Lạp, ngày 14/12/2024 (Ảnh minh họa: Reuters)
Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), chiếc thuyền chở khoảng 50 người di cư đã bị lật úp cách cảng Kali Limenes, điểm cực Nam của đảo Crete, 20 hải lý vào ngày 21/2. Con thuyền này khởi hành từ Tobruk (Libya) hôm 20/2. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 16 người đàn ông và 4 trẻ vị thành niên. Thi thể của 3 người đàn ông và 1 phụ nữ đã được tìm thấy, trong khi 26 người vẫn mất tích.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 người đàn ông Sudan, 25 và 19 tuổi, vì nghi ngờ là những kẻ buôn người.
"Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026, ít nhất 606 người di cư đã được báo cáo là thiệt mạng hoặc mất tích dọc theo tuyến đường Địa Trung Hải, theo Dự án Người di cư mất tích của IOM. Điều này đánh dấu khởi đầu năm tồi tệ nhất ở Địa Trung Hải kể từ khi IOM bắt đầu ghi nhận dữ liệu này vào năm 2014" - văn phòng Liên hợp quốc cho biết trong một tuyên bố hôm 23/2.
"Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo rằng các mạng lưới buôn người và vận chuyển người trái phép tiếp tục lợi dụng người di cư dọc theo tuyến đường Địa Trung Hải, thu lợi từ những chuyến vượt biển nguy hiểm trên những chiếc thuyền không đủ điều kiện an toàn, đồng thời khiến người dân phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng về lạm dụng và an toàn' - tuyên bố nêu rõ.
IOM kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng các con đường nhập cảnh hợp pháp và triển khai các biện pháp mạnh mẽ nhằm triệt phá các mạng lưới buôn bán người, đồng thời tăng cường bảo vệ người di cư.
Trước đó chưa đầy 2 tuần, 15 người di cư đã thiệt mạng trong một vụ chìm thuyền ngoài khơi đảo Chios của Hy Lạp. Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), trong năm 2025, khoảng 42.000 người di cư đã tới các đảo của Hy Lạp bằng đường biển, qua đó tiếp cận các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). Tuyến đường này được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.