Lực lượng Mỹ tiến hành các hoạt động phong tỏa gần eo biển Hormuz (Ảnh: Getty)
Tuyên bố về lệnh phong tỏa đối với Iran của Bộ trưởng Hegseth được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ông Hegseth phát biểu trước các phóng viên: "Lệnh phong tỏa của Mỹ đang mở rộng và vươn ra toàn cầu. Không tàu nào liên quan đến Iran được đi từ eo biển Hormuz đến bất cứ nơi nào trên thế giới mà không có sự cho phép của Hải quân Mỹ".
Phát biểu tại Lầu Năm Góc, ông Hegseth cho biết Hải quân Mỹ đang thực thi phong tỏa nghiêm ngặt đối với các tàu bị nghi ngờ có liên quan với Iran, đồng thời khẳng định nhiều tàu đã bị buộc quay đầu khi cố gắng đi qua các tuyến hàng hải chiến lược như eo biển Hormuz. Ông cảnh báo Mỹ sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu các phương tiện được cho là đe dọa an ninh hàng hải.
Ông Hegseth cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm rải thủy lôi ở eo biển Hormuz sẽ là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông đồng thời nói thêm rằng Iran có cơ hội đạt được một "thỏa thuận tốt" với Mỹ.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AP)
Trong khi đó, Tư lệnh Không quân Mỹ Dan Caine cho biết Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với tất cả các cảng ở Iran. Ông Caine thông tin tính đến sáng 24/4, 34 tàu cố gắng tiếp cận eo biển Hormuz đã bị buộc phải quay đầu. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục chặn bắt các tàu của Iran ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Ông Caine nói: "Chúng tôi đang thực thi lệnh phong tỏa trên diện rộng đối với bất kỳ tàu nào thuộc bất kỳ quốc tịch nào đang quá cảnh đến/đi từ một cảng hoặc lãnh thổ của Iran. Chúng tôi đang theo dõi sát sao các tàu khả nghi hướng tới Iran và những tàu di chuyển ra khỏi Iran nằm ngoài khu vực phong tỏa khi lệnh phong tỏa được ban hành. Và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chặn bắt các tàu này".
Chiến dịch phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran bắt đầu vào ngày 13/4.
Một số nguồn tin Pakistan hôm 24/4 cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể sớm được nối lại tại Pakistan sau khi vòng đàm phán cuối cùng dự kiến diễn ra vào đầu tuần này đã thất bại.
Về phía Iran, chính quyền ở Tehran tiếp tục nhấn mạnh rằng mọi cuộc đàm phán với Mỹ chỉ có ý nghĩa nếu tập trung vào việc chấm dứt xung đột và bảo đảm các lợi ích quốc gia của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.