Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: Guardian)
Cụ thể, đã có báo cáo cho rằng quân đội Mỹ đang lên kế hoạch tác chiến mới để tấn công các mục tiêu của Iran, nhắm mục tiêu vào khả năng phòng thủ của Tehran tại eo biển Hormuz trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn với Iran bị phá vỡ.
Theo báo cáo, kế hoạch bao gồm việc xem xét biện pháp tấn công "nhắm mục tiêu linh động" nhằm vào khả năng quân sự của Iran trong thời gian thực xung quanh eo biển Hormuz, phía Nam bán đảo Arab, Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Các mục tiêu chính bao gồm các tàu tấn công tốc độ cao cỡ nhỏ, tàu rải thủy lôi và những khí tài phi đối xứng mà Iran sử dụng để phong tỏa eo biển Hormuz và gây áp lực lên Mỹ một cách hiệu quả.
Tình hình căng thẳng tiếp diễn xung quanh eo biển Hormuz, nơi Iran siết chặt kiểm soát vận tải biển toàn cầu và Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Lực lượng Mỹ đã chặn nhiều tàu hoặc từ chối cho ít nhất 30 tàu đi vào.

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) lên tàu đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz (Ảnh: AFP/Yonhap)
Vào ngày 23/4, Tổng thống Trump tuyên bố đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ "bắn và tiêu diệt" bất kỳ tàu thuyền nào của Iran bị cáo buộc rải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Tehran coi lệnh phong tỏa các cảng của Iran là vi phạm trực tiếp thỏa thuận ngừng bắn và lập luận rằng mọi cuộc đàm phán đều vô ích chừng nào lệnh phong tỏa của Washington còn hiệu lực.
Trong khi đó, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết Iran sẵn sàng cho cả 2 kịch bản đàm phán và chiến tranh. Tehran không tìm kiếm chiến tranh nhưng sẵn sàng tiếp tục chiến đấu. Đại sứ Iran Jalali lập luận rằng nước Cộng hòa Hồi giáo chưa bao giờ là bên từ bỏ con đường ngoại giao.
"Chính sách chung của Iran là nếu phía bên kia sẵn sàng đàm phán, chúng tôi sẽ đàm phán. Nếu họ muốn chiến tranh, chúng tôi sẽ chiến đấu" - ông Jalali nói hôm 23/4.
Ông nhấn mạnh rằng Iran chưa bao giờ "phản bội" hay rời bỏ bàn đàm phán - điều mà Washington đã làm vào tháng 2 và trước đó trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali (Ảnh: RT)
"Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận JCPOA và đã có 2 cuộc tấn công chống lại Iran trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra" - ông Jalali cho biết - "Nếu họ muốn tiếp tục xu hướng này, việc Iran chiến đấu là điều tất yếu. Nhưng nếu họ có ý định đàm phán, chúng tôi sẵn sàng cho những cuộc đàm phán có hệ thống với những đảm bảo mạnh mẽ nhằm thiết lập hòa bình lâu dài, bảo vệ và gìn giữ các quyền của Iran, cũng như bù đắp những tổn thất của đất nước chúng tôi".
Đầu tuần này, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông sẽ gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran, trong khi chờ đợi điều mà ông gọi là "phản hồi thống nhất" từ Tehran đối với các yêu cầu của ông. Ông mô tả giới lãnh đạo của Iran bị chia rẽ và suy yếu nghiêm trọng.
Tehran đã phản bác mạnh mẽ luận điểm này. Hôm 23/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf đã công bố những tuyên bố gần như giống hệt nhau, khẳng định rằng sự thống nhất vững chắc của nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ khiến quốc gia đối địch phải hối hận về hành động của mình. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng đưa ra nhận định tương tự.
Bình luận (0)