Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (Ảnh: UN)
Trong thông điệp chào năm mới hôm 29/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres nhấn mạnh một thế giới an toàn hơn phải bắt đầu từ việc ưu tiên đầu tư cho con người và hành tinh. Ông đồng thời cảnh báo thế giới đang đứng trước ngã rẽ với hàng loạt thách thức như hỗn loạn, bất ổn, chia rẽ, bạo lực, khủng hoảng khí hậu và những vi phạm có hệ thống luật pháp quốc tế.
Theo ông Guterres, chi tiêu quân sự toàn cầu đã vọt lên 2.700 tỷ USD - tăng gần 10% so với năm trước đây, đồng thời cao gấp 13 lần tổng viện trợ phát triển và tương đương toàn bộ Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của châu Phi. Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh trong bối cảnh xung đột lan rộng ở mức chưa từng thấy kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Nhân dịp này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế sắp xếp lại các ưu tiên, cùng nhau hành động vì tương lai của toàn nhân loại, thể hiện lòng dũng cảm tập thể. Ông Guterres khẳng định tương lai của thế giới phụ thuộc vào những lựa chọn được đưa ra ngay từ lúc này.

Trẻ em ở Gaza vui mừng về lệnh ngừng bắn vào tháng 10/2025 (Ảnh: UNICEF)
Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi, gây ra tình trạng mất nhà cửa, gia tăng người tị nạn, nghèo đói. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump thu hẹp đáng kể chi tiêu cho viện trợ quốc tế. Nhiều nhà tài trợ phương Tây khác - trong đó có Đức - cũng giảm hỗ trợ để chuyển trọng tâm sang tăng chi tiêu quốc phòng. Diễn biến này đã khiến Liên hợp quốc rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài chính cho các chương trình nhân đạo.
Trước tình hình trên, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 29/12 cho biết Washington đã cam kết đóng góp 2 tỷ USD cho các hoạt động viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc. Tuy nhiên, quan chức này không cung cấp thêm chi tiết về cách phân bổ khoản viện trợ, cũng như khả năng Washington sẽ đưa ra các cam kết bổ sung trong thời gian tới.
Trước đó, vào đầu tháng 12, Liên hợp quốc đã phát động lời kêu gọi viện trợ nhân đạo năm 2026 trị giá 23 tỷ USD nhằm hỗ trợ 87 triệu người có nguy cơ rơi vào khủng hoảng. Con số này chỉ bằng một nửa so với mức 47 tỷ USD kêu gọi cho năm 2025. Điều này phản ánh sự sụt giảm nghiêm trọng trong cam kết của các nhà tài trợ dù nhu cầu nhân đạo toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.