Mỹ cam kết góp 2 tỷ USD cho viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc

An Khê (Theo CNN)

30/12/2025 10:44 GMT+7

VTV.vn - Ngày 29/12, Mỹ thông báo cam kết đóng góp 2 tỷ USD cho các chương trình viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ).

(Ảnh: Washington Post/Getty Images)

(Ảnh: Washington Post/Getty Images)

Cam kết được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục cắt giảm đáng kể nguồn hỗ trợ nước ngoài và yêu cầu các cơ quan LHQ phải "thích ứng, tinh gọn hoặc chấp nhận bị đào thải" trước những thực tế tài chính mới.

Khoản cam kết được đưa ra thông qua một thỏa thuận sơ bộ với Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), đặt trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ). Theo đó, Mỹ sẽ đóng góp vào một quỹ chung, từ đó nguồn tiền được phân bổ cho các cơ quan và ưu tiên nhân đạo khác nhau, thay vì tài trợ rời rạc cho từng chương trình riêng lẻ như trước đây.

Mặc dù được Nhà Trắng mô tả là "hào phóng", khoản 2 tỷ USD này chỉ chiếm một phần nhỏ so với mức đóng góp truyền thống của Mỹ cho các chương trình nhân đạo do LHQ hậu thuẫn, vốn từng lên tới 17 tỷ USD mỗi năm trong những năm gần đây. Các quan chức Mỹ cho biết trong tổng số đó, khoảng 8 - 10 tỷ USD là các khoản đóng góp tự nguyện, bên cạnh hàng tỷ USD nghĩa vụ tài chính thường niên của Washington đối với LHQ.

Mỹ cam kết góp 2 tỷ USD cho viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc - Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhiều tổ chức nhân đạo của LHQ, như Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), đang đối mặt với một năm đầy khủng hoảng do thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài trợ. Việc Mỹ và một số nhà tài trợ phương Tây khác cắt giảm ngân sách đã buộc các cơ quan này phải thu hẹp hoạt động, cắt giảm dự án và tinh giản hàng nghìn nhân sự.

Trong khi đó, nhu cầu viện trợ nhân đạo toàn cầu tiếp tục gia tăng mạnh. Nạn đói đã được ghi nhận tại một số khu vực ở Sudan và Gaza; thiên tai như lũ lụt, hạn hán và các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu đang cướp đi sinh mạng của nhiều người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Theo kế hoạch, OCHA sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối và phân bổ nguồn viện trợ, với mục tiêu tăng cường hiệu quả, giảm trùng lặp và cắt giảm chi phí hành chính. Đại sứ Mỹ tại LHQ Michael Waltz nhấn mạnh, cải cách này nhằm cung cấp nhiều viện trợ hơn với ít tiền thuế hơn, tập trung vào kết quả và phù hợp với ưu tiên chính sách đối ngoại của Mỹ.

Trong giai đoạn đầu, quỹ viện trợ mới sẽ ưu tiên hỗ trợ 17 quốc gia, trong đó có Bangladesh, Cộng hòa Dân chủ Congo, Haiti, Syria và Ukraine. Người đứng đầu OCHA, ông Tom Fletcher, đánh giá cao thỏa thuận, cho rằng đây là tín hiệu cho thấy Mỹ vẫn giữ vai trò then chốt trong hệ thống viện trợ nhân đạo toàn cầu, bất chấp những điều chỉnh lớn về chính sách tài trợ.

Tin liên quan

Phương Tây cắt giảm viện trợ có thể khiến hơn 22 triệu người tử vong

Phương Tây cắt giảm viện trợ có thể khiến hơn 22 triệu người tử vong

VTV.vn - Một báo cáo công bố mới đây cảnh báo việc Mỹ và nhiều nước châu Âu đồng loạt cắt giảm viện trợ phát triển có thể dẫn đến 22,6 triệu ca tử vong từ nay đến năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.