Litva đình chỉ hoạt động tại sân bay quốc tế Vilnius sau vụ khinh khí cầu xâm phạm không phận, ngày 25/10/2025 (Ảnh: X)
Theo Cục Quản lý Biên giới Nhà nước Litva (VSAT), các hoạt động kiểm tra và việc đi lại của người và phương tiện tại các điểm kiểm soát Medininkai và Salcininkai đã hoạt động bình thường trở lại.
Trước đó, vào ngày 25/10, Chính phủ Litva thông báo đóng cửa 2 cửa khẩu biên giới cuối cùng với Belarus và đình chỉ hoạt động tại sân bay quốc tế Vilnius. Quyết định được đưa ra sau khi Litva phát hiện thêm một nhóm "khinh khí cầu buôn lậu" xuất phát từ lãnh thổ Belarus bay vào không phận nước này.
Theo Cơ quan Quản lý Hàng không Litva, mọi chuyến bay đến và đi từ sân bay Vilnius - trung tâm hàng không lớn nhất của quốc gia Baltic - đã tạm dừng cho tới 2h sáng 25/10 (giờ địa phương). Biên giới với Belarus cũng được phong tỏa trong cùng khung thời gian để phục vụ điều tra. Đây là sự cố thứ 2 chỉ trong vòng 24 giờ, sau khi Thủ tướng Inga Ruginiene công bố việc tạm ngừng hoạt động hàng không lần đầu hôm 24/10.
Thủ tướng Ruginiene cho biết, một nhóm lớn khinh khí cầu mang hàng lậu đã được thả từ phía Belarus, hướng về lãnh thổ Litva, buộc nước này phải tạm dừng vận hành các sân bay Vilnius và Kaunas. Các cơ quan chức năng cho rằng đây là hành vi vi phạm không phận có chủ đích, gây nguy cơ an ninh nghiêm trọng.
Trong tuyên bố đăng trên Facebook, bà Ruginiene cho biết Cục Biên phòng Nhà nước đã đóng cửa hai cửa khẩu Salcininkai và Medininkai - tuyến giao thương quan trọng giữa hai nước - cho đến trưa 26/10. "Các lực lượng chức năng đang hành động theo quyết định của Ủy ban An ninh Quốc gia trong tuần này. Tuần tới, ủy ban sẽ họp lại để đánh giá hiệu quả của các biện pháp hiện nay và đưa ra bước đi tiếp theo", bà nói.

Thủ tướng Litva Inga Ruginiene (Ảnh: Getty Images)
Đây là lần thứ tư trong vòng 1 tháng, không phận Litva bị xâm phạm bởi các vật thể bay từ Belarus. Trước đó, vào các ngày 5/10 và 21/10, chính quyền nước này đã buộc phải đóng cửa vùng trời thủ đô Vilnius do các khinh khí cầu mang thuốc lá lậu, khiến hàng chục chuyến bay bị hủy.
Dù Minsk chưa đưa ra bình luận chính thức trong vụ khinh khí cầu buôn lậu xâm nhập không phận Litva, giới chức Vilnius cảnh báo rằng các hành động kiểu này "không chỉ là vi phạm chủ quyền quốc gia" mà còn đe dọa trực tiếp an ninh của NATO trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng.
Belarus - quốc gia do Tổng thống Alexander Lukashenko nắm quyền từ năm 1994 - hiện là đồng minh thân cận nhất của Nga trong khu vực. Chính quyền Minsk bị cáo buộc hỗ trợ Moscow về chính trị, kinh tế và quân sự trong cuộc chiến ở Ukraine. Litva - quốc gia thành viên NATO - chia sẻ đường biên giới dài 680 km với Belarus và từ lâu cảnh giác trước các mối đe dọa an ninh đến từ phía Đông.
Từ đầu tháng 10, nhiều nước châu Âu đã ghi nhận sự cố hàng không nghi vấn liên quan tới thiết bị bay không người lái, trong đó sân bay Munich (Đức) phải ngừng hoạt động 2 lần, còn Ba Lan từng bắn hạ nhiều máy bay không người lái - được cho là của Nga - xâm phạm không phận. Moscow đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc trong các vụ việc trên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.