Máy bay quân sự Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Litva

An Khê (Theo Euronews, DW)

24/10/2025 19:11 GMT+7

VTV.vn - Hai máy bay quân sự Nga gồm một tiêm kích Su-30 và một máy bay tiếp nhiên liệu Il-78 - bị cáo buộc xâm phạm không phận Litva trong khoảng 18 giây vào chiều 23/10.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Litva, sự việc xảy ra gần khu vực Kybartai, cách biên giới với vùng Kaliningrad của Nga khoảng 700 m.

Ngay sau khi radar phòng không phát hiện tín hiệu lạ, 2 chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của Không quân Tây Ban Nha, đang tham gia lực lượng tuần tra không phận Baltic của NATO, lập tức được điều động khẩn cấp để giám sát và cảnh báo.

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda đã lên án mạnh mẽ vụ việc, gọi đây là "hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền lãnh thổ". Trong một đoạn video đăng trên mạng X, ông nhấn mạnh: "Tôi kịch liệt phản đối việc máy bay tiêm kích và vận tải của Nga xâm phạm không phận Litva từ khu vực Kaliningrad. Chúng ta phải có phản ứng thích đáng".

Ông Nauseda đồng thời cho biết Bộ Ngoại giao Litva sẽ triệu tập đại diện Đại sứ quán Nga tại Vilnius để phản đối "hành vi liều lĩnh và nguy hiểm" của Moscow.

Máy bay quân sự Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận Litva- Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu này thuộc mẫu SU-30 (Ảnh: Zoonar)

Phía Nga nhanh chóng bác bỏ cáo buộc. Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo trên Telegram nói rằng các chuyến bay huấn luyện của Su-30 được thực hiện hoàn toàn trong phạm vi vùng trời Kaliningrad, tuân thủ quy định hàng không quốc tế và không vi phạm biên giới quốc gia nào. Tuy nhiên, tuyên bố này không đề cập trực tiếp đến Litva.

Vụ xâm phạm bị cáo buộc này diễn ra trong bối cảnh chuỗi vi phạm không phận tại khu vực Đông Âu và Bắc Âu ngày càng gia tăng, khiến NATO và Liên minh châu Âu phải nâng mức cảnh báo. Trước đó, hồi tháng 9, Ba Lan đã bắn hạ một số máy bay không người lái - được cho là của Nga - bay vào lãnh thổ, còn Estonia tố cáo 3 tiêm kích MiG-31 của Nga xâm phạm không phận nước này trong 12 phút - cáo buộc mà Điện Kremlin bác bỏ.

Litva cùng hai quốc gia Baltic khác là Latvia và Estonia, cùng với Phần Lan và Ba Lan, hiện nằm ở sườn phía Đông của NATO và EU. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo rằng liên minh quân sự này sẽ "sử dụng mọi công cụ quân sự và phi quân sự cần thiết để bảo vệ lãnh thổ của mình và ngăn chặn mọi mối đe dọa từ mọi hướng". Sau sự cố ở Ba Lan, ông Rutte đã công bố chương trình "Eastern Sentry" (Người gác phương Đông) nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và thể hiện tình đoàn kết với các quốc gia tiền tuyến như Ba Lan và Litva.

Ngoài khu vực Baltic, các nước Đan Mạch và Na Uy cũng ghi nhận sự xuất hiện của máy bay không người lái lạ gần sân bay quốc tế trong tháng 9. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store khẳng định "dù do sai sót kỹ thuật hay cố ý, việc này đều không thể chấp nhận".

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.