Lực lượng người Kurd PKK rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình giải giáp vũ khí

Quỳnh Chi (Theo France24)

27/10/2025 07:51 GMT+7

VTV.vn - Đảng Công nhân người Kurd (PKK) hôm 26/10 tuyên bố sẽ rút toàn bộ lực lượng khỏi Thổ Nhĩ Kỳ về miền Bắc Iraq.

Chiến binh PKK bỏ vũ khí xuống hố trong một buổi lễ tại Sulaimaniyah, khu tự trị người Kurd tại Iraq, ngày 11/7/2025 (Ảnh: APF)

Chiến binh PKK bỏ vũ khí xuống hố trong một buổi lễ tại Sulaimaniyah, khu tự trị người Kurd tại Iraq, ngày 11/7/2025 (Ảnh: APF)

PKK kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các bước pháp lý cần thiết để bảo vệ tiến trình hòa bình. Thủ lĩnh của đảng Công nhân người Kurd - Abdullah Ocalan - đã bị bỏ tù vào tháng 5. Nhóm này quyết định giải giáp vũ khí sau 4 thập kỷ bạo lực khiến khoảng 50.000 người thiệt mạng.

PKK đã công bố một bức ảnh cho thấy 25 chiến binh - trong đó có 8 phụ nữ - đã tới miền Bắc Iraq từ Thổ Nhĩ Kỳ.

"Các bước pháp lý và chính trị cần thiết cho tiến trình này, các luật tự do và hội nhập dân chủ cần thiết để tham gia vào nền chính trị dân chủ phải được thực hiện ngay lập tức" - báo cáo cho biết.

"Cần phải thực hiện các bước quan trọng, các thỏa thuận pháp lý cho một tiến trình hòa bình phù hợp" - chiến binh cấp cao của PKK, Sabri Ok, phát biểu với các phóng viên - "Chúng tôi muốn có luật cụ thể cho tiến trình này, chứ không chỉ là một lệnh ân xá".

Nhóm này cho biết họ muốn theo đuổi một tiến trình dân chủ để bảo vệ quyền của cộng đồng thiểu số người Kurd theo lời kêu gọi của thủ lĩnh Ocalan.

Lực lượng người Kurd PKK rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình giải giáp vũ khí- Ảnh 1.

Chiến binh cấp cao PKK Sabri Ok (giữa) tuyên bố rút toàn bộ lực lượng khỏi Thổ Nhĩ Kỳ trong một buổi lễ tại khu vực Qandil, miền Bắc Iraq, ngày 26/10/2025 (Ảnh: AFP)

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu các cuộc đàm phán gián tiếp với PKK vào cuối năm 2024 trong một động thái được Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ủng hộ. Tổng thống Erdogan đã ca ngợi động thái của PKK nhằm bắt đầu tiêu hủy vũ khí vào tháng 7 là một chiến thắng cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập một ủy ban nghị viện liên đảng phái nỗ lực đặt nền móng cho tiến trình hòa bình - bao gồm việc chuẩn bị khuôn khổ pháp lý cho sự hội nhập chính trị của PKK và các chiến binh.

Ủy ban nghị viện gồm 48 thành viên cũng được giao nhiệm vụ quyết định số phận của Ocalan - thủ lĩnh 76 tuổi của PKK. Ông Ocalan đã bị biệt giam trên đảo nhà tù Imrali gần Istanbul từ năm 1999. Việc trả tự do cho ông là trọng tâm trong các yêu cầu của PKK.

Các nhà phân tích cho rằng trong bối cảnh PKK suy yếu và người Kurd kiệt quệ vì bạo lực kéo dài hàng thập kỷ, đề nghị hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ đã trao cho đảng này  cơ hội thực hiện việc giải giáp vũ khí.

Vào tháng 7, PKK đã tổ chức một buổi lễ mang tính biểu tượng tại vùng núi phía Bắc Iraq - nơi họ đã tiêu hủy lô vũ khí đầu tiên. Động thái này được Thổ Nhĩ Kỳ ca ngợi là một bước ngoặt không thể đảo ngược.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin một phái đoàn của DEM - đảng lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ - sẽ gặp Tổng thống Erdogan trong những ngày tới trước khi đến thăm ông Ocalan trên đảo Imrali. DEM đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình đang được hình thành với PKK.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.