Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (Ảnh: AFP)
Đề xuất này nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình và hạn chế việc tập trung quyền hành pháp. Malaysia hiện không quy định giới hạn về số nhiệm kỳ của Thủ tướng.
Cựu lãnh đạo Mahathir Mohamad từng nắm giữ chức vụ trong 24 năm qua 2 nhiệm kỳ 1981 - 2003 và 2018 - 2020.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hồi tháng 1 đã công bố kế hoạch thúc đẩy quy định giới hạn 2 nhiệm kỳ cho Thủ tướng trong bối cảnh dư luận nước này liên tục kêu gọi cải thiện năng lực quản trị và phòng chống tham nhũng.
Trong cương lĩnh tranh cử năm 2022, liên minh cầm quyền Pakatan Harapan (PH) của ông Datuk Seri Anwar đã cam kết giới hạn chức vụ Thủ tướng ở mức 2 nhiệm kỳ. Tuy nhiên, truyền thông địa phương cho biết đã có những chỉ trích về tốc độ cải cách chậm chạp và động thái này được xem là một nỗ lực nhằm giành lại sự ủng hộ của cử tri thành thị trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2027.
Tuần trước, trong tuyên bố liên quan vấn đề này, Thủ tướng Malaysia khẳng định nếu dự luật được thông qua, ông sẽ là người đầu tiên áp dụng quy định này vì theo ông, khoảng thời gian 10 năm là đủ để một Thủ tướng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình. "Tôi sẽ không ban hành luật cho người khác. Luật phải được áp dụng cho tôi trước tiên" - ông nói.
Để được thông qua, dự luật này cần nhận được sự tán thành của tối thiểu 2/3 số nghị sĩ, tương đương 148/222 ghế, tại Hạ viện.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.