Máy bay chiến đấu của Israel không kích miền Nam Lebanon, ngày 6/11/2025 (Ảnh: AP)
Trước đó, quân đội Israel phát đi cảnh báo yêu cầu người dân sơ tán, đánh dấu bước leo thang mới trong chuỗi tấn công gần như hàng ngày của nước này nhằm vào lãnh thổ Lebanon.
Theo thông tin từ phía Israel, các mục tiêu bị tấn công gồm các thị trấn Tayba gần biên giới, Teir Debba ở phía Đông thành phố ven biển Tyre và Aita al-Jabal, cùng nhiều khu vực khác ở miền Nam Lebanon. Quân đội Israel cho biết các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah, trong đó có các kho vũ khí được cho là bố trí trong khu dân cư. Israel khẳng định hành động này nhằm ngăn chặn lực lượng Hezbollah tái vũ trang gần 1 năm sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực.
Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 1 người bị thương trong các vụ tấn công. Trước đó, phía Israel đã phát cảnh báo yêu cầu người dân sơ tán cách xa các tòa nhà bị cho là do Hezbollah sử dụng để bảo đảm an toàn.

(Ảnh: AP)
Phản ứng trước hành động này, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun lên án các cuộc không kích là "tội ác" theo luật nhân đạo quốc tế, đồng thời khẳng định mỗi khi Lebanon thể hiện thiện chí đối thoại hòa bình thì Israel lại gia tăng các hành động quân sự. Tổng thống Aoun nhấn mạnh Israel "đang cố tình phá hoại mọi nỗ lực hướng tới một giải pháp chính trị và hòa bình lâu dài".
Trong khi đó, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam và nội các đã họp tại Beruit để đánh giá kế hoạch do quân đội nước này soạn thảo, nhằm tiến tới giải giáp Hezbollah và các nhóm vũ trang ngoài nhà nước. Chính phủ Lebanon khẳng định tiếp tục ủng hộ con đường đối thoại và giải pháp chính trị, đồng thời yêu cầu Israel chấm dứt các hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ.
Từ phía Israel, người phát ngôn chính phủ Shosh Bedrosian tuyên bố nước này sẽ không cho phép Hezbollah khôi phục sức mạnh quân sự hay đe dọa an ninh của Nhà nước Israel.

(Ảnh: AP)
Tình hình leo thang mới diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa hai bên, được ký kết vào tháng 11/2024, vẫn đang có hiệu lực. Tuy nhiên, cả Israel và Hezbollah đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận này. Bộ Y tế Lebanon cho biết kể từ sau lệnh ngừng bắn, hơn 270 người đã thiệt mạng và khoảng 850 người bị thương do các hoạt động quân sự của Israel. Trong số đó, hơn 100 người là dân thường.
Việc Israel tiếp tục tiến hành không kích và Hezbollah chưa giải giáp hoàn toàn đang duy trì tình trạng "không chiến tranh, không hòa bình" tại khu vực biên giới, tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát xung đột trên quy mô lớn.
Các tổ chức quốc tế, trong đó có Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL), cảnh báo tình hình hiện nay đe dọa nghiêm trọng tới an ninh của dân thường và làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao đang được triển khai nhằm duy trì ổn định khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.