(Ảnh: Anadolu)
Đây là lần đầu tiên NATO bắn hạ UAV nghi của Ukraine. Theo Bộ trưởng Pevkur, máy bay phản lực của Romania đã bắn hạ UAV này - có khả năng có nguồn gốc từ Ukraine và nhắm vào các mục tiêu ở Nga. Máy bay chiến đấu của Romania đóng tại Siauliai (Litva) trong khuôn khổ nhiệm vụ tuần tra không phận của NATO.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc Nga cố tình điều hướng UAV của Ukraine vào lãnh thổ NATO.
"Chúng tôi xin lỗi Estonia và tất cả các quốc gia bạn bè Baltic của chúng tôi vì những sự cố ngoài ý muốn như vậy" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi nói.
Đây là một trường hợp khác về việc các UAV nghi của Ukraine rơi xuống lãnh thổ các nước Baltic trong các cuộc không kích nhằm vào khu vực Tây Bắc nước Nga.
Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã bắn hạ hơn 300 UAV của Ukraine trong đêm 19/5, bao gồm cả trên không phận các tỉnh Yaroslavl, Moscow và Novgorod.
Latvia và Estonia đã ban hành cảnh báo UAV đối với một số khu vực trên lãnh thổ của hai nước này họ vào khoảng trưa 19/5 (giờ địa phương), cả hai nước cùng theo dõi vụ UAV xâm nhập không phận.
Được biết, UAV nghi của Ukraine bị bắn hạ ở khu vực giữa Vortsjarv và Poltsamaa ở miền Trung Estonia, trước khi rơi xuống một cánh đồng. Công tác tìm kiếm mảnh vỡ UAV đang được tiến hành và không có thương vong nào được báo cáo.

Một máy bay General Dynamics F-16 Fighting Falcon của Không quân Romania tham gia Chương trình Lãnh đạo Chiến thuật tại Albacete, Tây Ban Nha (Ảnh: NurPhoto/Getty Images)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Estonia Pevkur phát biểu: "Tôi xin xác nhận một lần nữa rằng tôi đã nói chuyện trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov sau sự cố này. Estonia không cho phép bất kỳ bên nào sử dụng không phận của mình ngoại trừ các đồng minh, và Ukraine cũng không yêu cầu sự cho phép như vậy".
Ông nói thêm: "Trong cuộc trao đổi của chúng tôi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine đã xin lỗi về sự cố đã xảy ra, đồng thời bày tỏ sự hài lòng rằng chúng tôi đã bắn hạ máy bay không người lái".
Ông Marko Mihkelson - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Estonia - nhận định: "Rất có thể đó là một UAV của Ukraine đã bị chệch hướng do sự can thiệp điện tử của Nga, trong bối cảnh cuộc chiến Nga - Ukraine đang diễn ra".
Latvia cũng cho biết nước này đã phát hiện một UAV duy nhất trên lãnh thổ của mình vào khoảng gần trưa 19/5, ban hành cảnh báo không kích ở một số khu vực phía Đông.
Người phát ngôn của NATO - bà Allison Hart - đã xác nhận vụ việc trong một tuyên bố: "Một cuộc điều tra đang được tiến hành và NATO đang liên lạc chặt chẽ với chính quyền Estonia. NATO sẵn sàng và có khả năng phản ứng với bất kỳ mối đe dọa trên không nào, 24/7, để bảo vệ lãnh thổ NATO và người dân của chúng ta".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.