(Ảnh: EC)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Latvia Andris Spruds cho rằng một UAV cảm tử của Ukraine có thể là nguyên nhân gây hư hại cho các bể chứa nhiên liệu rỗng ở Latvia. Tuy nhiên, Kiev không nên bị bị quy trách nhiệm cho những sự cố kiểu này.
Giới chức ở Riga cho biết 2 UAV - mà quân đội Nga xác định là UAV cánh cố định kiểu Lyuty của Ukraine - đã xâm nhập không phận Latvia gần đây. Một chiếc vẫn chưa xác định vị trí, trong khi UAV còn lại gây ra hỏa hoạn gần thị trấn Rezekne, cách biên giới Nga khoảng 40 km.
"Ukraine có toàn quyền tự vệ" - Bộ trưởng Spruds tuyên bố. Ông nói thêm rằng các sự cố liên quan đến UAV nước ngoài xâm nhập không phận Latvia sẽ tiếp diễn chừng nào xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa được giải quyết, đồng thời đổ lỗi cho Moscow về tình trạng này.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Latvia Andris Spruds (Ảnh: STR/NurPhoto)
Quan điểm của chính quyền Latvia trái ngược với phản ứng của Phần Lan. Trước đó, Phần Lan đã chỉ trích Kiev vì UAV Ukraine xâm nhập không phận của nước này.
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo hồi đầu tuần đã nói với Tổng thống Ukraine Zelensky trong một cuộc gặp ở Armenia rằng Phần Lan coi việc UAV Ukraine xâm nhập không phận của Helsinki là "không thể chấp nhận được", dù quốc gia của ông ủng hộ Kiev.
Một số sự cố UAV Ukraine xâm nhập không phận gồm:
- Ngày 23/3: Một UAV Ukraine phát nổ sau khi rơi xuống hồ Lavysas ở Litva;
- Ngày 25/3: Tìm thấy mảnh vỡ máy bay không người lái ở khu vực Kraslava của Latvia;
- Ngày 25/3: Một UAV đâm vào ống khói của Nhà máy điện Auvere ở Estonia;
- Ngày 29/3: UAV rơi gần thành phố Kouvola ở Phần Lan;
- Ngày 1/4: Tìm thấy mảnh vỡ UAV ở khu vực Rezekne thuộc Latvia.

Bình luận (0)