Một ca can thiệp còn thiếu 35 triệu đồng
Nguyễn Đình Quang sinh ngày 21/01/2019. Ở tuổi lên 7, em chỉ nặng khoảng 16 kg. Theo hồ sơ gửi tới chương trình Trái tim cho em, Quang được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh, thông liên thất và đang được chỉ định điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Chi phí còn lại gia đình cần chuẩn bị khoảng 35 triệu đồng. Với nhiều người, đó có thể không phải là con số quá lớn. Nhưng với gia đình Quang, đây là khoản tiền vượt quá khả năng xoay xở.
Khi gánh nặng đặt lên đôi vai cha mẹ làm thuê
Gia đình Quang sống tại thôn Tân Lập A, xã Đắk Mar. Bố mẹ em làm nông, làm thuê, nguồn thu nhập bấp bênh, nguồn thu chủ yếu đến từ những công việc vất vả như phụ hồ, bán nước giải khát nhỏ và lao động tự do.

Trong căn nhà đơn sơ, bố mẹ Quang còn phải chăm lo cho các con đang tuổi ăn học. Những khoản chi sinh hoạt hằng ngày vốn đã chật vật, nay thêm chi phí điều trị tim cho con khiến gia đình gần như không còn khả năng tự lo liệu.
Trong đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn, mẹ Quang bày tỏ mong muốn được chương trình và các nhà hảo tâm hỗ trợ một phần chi phí điều trị, để em có cơ hội được can thiệp kịp thời.
Giữ lại nhịp tim khỏe cho một đứa trẻ
Với trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, một ca can thiệp không chỉ là điều trị bệnh. Đó còn là cơ hội để các em bớt mệt khi vui chơi, bớt hụt hơi khi đến lớp, bớt những lần cha mẹ thấp thỏm mỗi khi con tái khám.
Quang còn quá nhỏ để hiểu hết những lo lắng đang đè lên gia đình. Nhưng em cần một trái tim khỏe hơn để tiếp tục lớn lên, đi học, chạy nhảy và sống những ngày thơ ấu bình thường.
Chương trình Trái tim cho em - Quỹ Tấm lòng Việt mong nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm để giúp Nguyễn Đình Quang sớm được điều trị. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ, đều có thể góp thêm một nhịp đập hy vọng cho em.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.