Nhôm thành phẩm trong phân xưởng sản xuất của một tập đoàn ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 17/2, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer vừa phát đi tín hiệu cho hay chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng xem xét điều chỉnh các mức thuế diện rộng đối với thép và nhôm.
Giới chức chính quyền Mỹ đang nỗ lực thu hẹp phạm vi áp thuế. Các sắc thuế này hiện không chỉ đánh vào kim loại nguyên liệu mà còn tác động đến hàng chục loại sản phẩm thành phẩm có chứa các thành phần này.
Theo các nguồn tin, cộng đồng doanh nghiệp phản ánh rằng việc tính toán các khoản thuế hiện nay là cực kỳ phức tạp. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng đưa ra yêu cầu tiết giảm các biện pháp thuế quan này như một phần trong thỏa thuận thương mại đang chờ ký kết với Mỹ. Phía Nhà Trắng đã thông báo tới các doanh nghiệp về lộ trình điều chỉnh, song thời điểm cụ thể và các chi tiết kỹ thuật vẫn chưa được công bố.
Mặc dù để ngỏ khả năng điều chỉnh kỹ thuật, ông Greer khẳng định khung thuế cốt lõi đối với kim loại vẫn sẽ được duy trì, đồng thời đánh giá chính sách này đã "rất thành công" trong việc thúc đẩy ngành sản xuất trong nước.
Việc xem xét lại chính sách thuế diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang nỗ lực cải thiện tỷ lệ tín nhiệm thấp về điều hành kinh tế. Người dân Mỹ bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về chi phí sinh hoạt đắt đỏ.
Năm 2025, Tổng thống Trump đã áp mức thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu, một động thái mà giới chức Mỹ khẳng định là nhằm vào tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc. Tuy nhiên, biện pháp này đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các đối tác thương mại lớn khác, bao gồm Canada, Mexico, Hàn Quốc và EU.
Danh mục chịu thuế sau đó được mở rộng sang cả các sản phẩm phái sinh có chứa các kim loại này, tạo nên một "gánh nặng" hành chính cho doanh nghiệp khi phải xác định tỉ lệ phần trăm nguyên liệu trong các hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.