Mỹ, Iran nối lại đàm phán gián tiếp tại Qatar

VTV.vn - Mỹ và Iran hôm 1/7 đã nối lại các cuộc đàm phán kỹ thuật gián tiếp tại Doha, Qatar, với vai trò trung gian của Qatar và Pakistan.

Người đàn ông cầm cờ Mỹ - Iran bên ngoài sân vận động ở Seattle, Mỹ, ngày 26/6/2026 (Ảnh minh họa: AP)

Người đàn ông cầm cờ Mỹ - Iran bên ngoài sân vận động ở Seattle, Mỹ, ngày 26/6/2026 (Ảnh minh họa: AP)

Mục tiêu của việc Mỹ, Iran nối lại đàm phán là nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Tuy nhiên, Tehran và Washington đã kết thúc vòng đàm phán gián tiếp hôm 1/7 mà không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã đạt được tiến triển hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Thay vào đó, hai bên tập trung vào các vấn đề mà họ cho rằng đã được giải quyết khi thỏa thuận tạm thời được công bố vào hai tuần trước.

Các nhà đàm phán Mỹ, Iran đã dành hai ngày ở Doha để thảo luận về giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz và việc giải phong tỏa tài sản bị đóng băng của Iran - hai vấn đề quan trọng theo thỏa thuận ban đầu. Cuộc đàm phán tập trung vào bản ghi nhớ được xây dựng trên cơ sở những tiến triển đạt được tại hội nghị diễn ra tại Thụy Sĩ.

Mỹ, Iran nối lại đàm phán gián tiếp tại Qatar- Ảnh 1.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (Ảnh: AP)

Phía Mỹ đánh giá tích cực tiến trình đối thoại, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán đang đạt được những bước tiến nhất định. Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán Iran tuyên bố Tehran sẽ không bước vào các vòng đàm phán tiếp theo cho đến khi những cam kết trong bản ghi nhớ giữa hai bên được thực hiện đầy đủ. Ông khẳng định Iran sẽ không nhân nhượng về chủ quyền tại eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết cuộc họp tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra sau lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei - người dự kiến sẽ được chôn cất vào ngày 9/7.

Các cuộc đàm phán ở Doha đã tạo ra "tiến bộ tích cực" về các vấn đề liên quan đến bản ghi nhớ được ký kết vào tháng 6 - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết trong một bài đăng trên X.

Mỹ, Iran nối lại đàm phán gián tiếp tại Qatar- Ảnh 2.

Người đứng đầu phái đoàn Iran - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kazem Gharibabadi (Ảnh: Tehran Times)

Tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hai bên đang đạt được tiến bộ về các giới hạn có thể đối với chương trình hạt nhân của Iran - lý do chính khiến ông phát động chiến tranh cùng với Israel vào tháng 2. Ông nói với các phóng viên: "Quá trình phi hạt nhân hóa Iran đang tiến triển tốt. Họ đã có những cuộc họp rất tốt, và chúng ta sẽ chờ xem".

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết chương trình hạt nhân Iran không được đề cập trong các cuộc đàm phán - vốn chỉ mang tính chất kỹ thuật. Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, vấn đề này sẽ được giải quyết sau.

Các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã có những cuộc họp riêng với các nhà trung gian hòa giải của Qatar và Pakistan - Bộ Ngoại giao Qatar cho biết.

Các đặc phái viên hàng đầu của Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner - được cử đến Qatar để tham gia các cuộc đàm phán mà Nhà Trắng gọi là "cấp cao" - đã không tham dự các phiên họp cấp thấp hơn.

Người đứng đầu phái đoàn Iran - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kazem Gharibabadi - xác nhận các cuộc đàm phán đã kết thúc. Cả hai bên đều không cho biết liệu họ đã đạt được bất kỳ sự khác biệt nào hay chưa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.