Binh sĩ Mỹ diễn tập trong một cuộc trình diễn năng lực tại trường huấn luyện Grafenwoehr, gần Grafenwoehr, Đức, tháng 3/2026 (Ảnh: Getty Images)
Thông tin Mỹ rút quân khỏi Đức nhằm thực hiện lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh ông mâu thuẫn với Thủ tướng Đức về cuộc chiến Iran.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết trong một tuyên bố rằng quyết định rút quân khỏi Đức được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình lực lượng Mỹ tại châu Âu, cũng như đáp ứng các yêu cầu và điều kiện thực tế trên chiến trường.
Đức là nơi đặt một số căn cứ quân sự của Mỹ, bao gồm trụ sở của các bộ chỉ huy châu Âu và châu Phi, căn cứ không quân Ramstein và một trung tâm y tế ở Landstuhl - nơi điều trị cho thương binh trong các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Tên lửa hạt nhân của Mỹ cũng được đặt tại nước này.
Số lượng binh sĩ rút khỏi Đức sẽ chiếm 14% trong số 36.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại đây.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng việc Mỹ rút quân khỏi châu Âu và Đức là điều có thể dự đoán được, đồng thời nhấn mạnh lợi ích chung từ sự hiện diện quân sự của Mỹ trên lục địa châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)
Trước đó, trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc khả năng giảm quân số đóng tại Đức và quyết định sẽ được đưa ra trong thời gian ngắn sắp tới.
Việc cân nhắc giảm quân số đóng tại Đức được đứa ra sau khi Tổng thống Trump chỉ trích các đồng minh châu Âu vì thiếu ủng hộ đối với cuộc chiến của Mỹ - Israel chống lại Iran.
Ông Trump đưa ra nhận xét trên trong một bài đăng trên mạng xã hội sau một báo cáo gần đây cho rằng chính quyền Mỹ đang xem xét trừng phạt một số thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà ông cho là không giúp ích gì cho Washington trong cuộc chiến ở Iran.
"Mỹ đang nghiên cứu và xem xét khả năng giảm quân số tại Đức, và quyết định sẽ được đưa ra trong thời gian ngắn sắp tới" - ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social.
Theo nội dung Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội, việc rà soát, điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại Đức sẽ được triển khai trong thời gian ngắn. Động thái này diễn ra sau những căng thẳng ngoại giao giữa Washington và Berlin liên quan tới xung đột Iran. Tổng thống Trump cho rằng Đức và một số đồng minh NATO chưa có sự hỗ trợ tương xứng, trong khi Mỹ cũng đang trong giai đoạn tiếp tục đánh giá lại vai trò của lực lượng nước này tại châu Âu.
Hiện có khoảng 36.400 binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức, giảm mạnh so với khoảng 250.000 quân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.