Đại sứ Đức tại Nga Alexander Graf Lambsdorff (Ảnh: TASS)
Liên quan đến việc Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Đức Alexander Graf Lambsdorff, thành viên của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức Roderich Kiesewetter - bị cáo buộc bày tỏ sự ủng hộ đối với nhóm ly khai Cộng hòa Chechnya Ichkeria. Đây là một tổ chức mới đây bị Nga liệt vào danh sách khủng bố. Nhóm này đại diện cho một nhà nước ly khai không được công nhận, tồn tại trên thực tế từ năm 1991 đến năm 2000 trong các cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất và thứ hai. Nhóm này do Akhmed Zakayev lãnh đạo từ năm 2007.
Cơ quan thực thi pháp luật Nga từ lâu đã truy nã Zakayev với cáo buộc khủng bố và giết người. Ông ta đã được cấp tị nạn chính trị và sống ở Anh từ năm 2002. Tại cuộc gặp với Zakayev ở Kiev (Ukraine) hồi đầu tháng 2 này, nghị sĩ Kiesewetter đã ca ngợi Zakayev vì "chống lại sự bá quyền thuộc địa và đế quốc của Nga".

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Đức Alexander Graf Lambsdorff (Ảnh: Kyiv Independent)
Bộ Ngoại giao Nga lập luận rằng cuộc gặp này tương đương với việc tuyển mộ người Nga sống ở Đức để gây bất ổn tình hình chính trị và xã hội ở Nga. Bộ này nhấn mạnh rằng Zakayev đang bị truy nã và các thành viên của nhóm đã tích cực tham gia vào những hoạt động phá hoại ở các vùng Belgorod và Kursk phía Tây Nam nước Nga, gần biên giới với Ukraine.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố cuộc gặp này là "bằng chứng không thể chối cãi rằng chính quyền Đức đang cố tình can thiệp vào công việc nội bộ của Nga và tạo ra các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước này".
Hiện Đức chưa bình luận về vụ việc trên.

Bình luận (0)