(Ảnh: AP)
Các cuộc tấn công tàu chở dầu này làm dấy lên thêm nghi ngờ về thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài một tháng mà Mỹ vẫn khẳng định là còn hiệu lực. Washington đang chờ phản hồi từ Iran về đề xuất mới nhất của Mỹ, một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz và thu hẹp chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông hy vọng sẽ nhận được "một đề nghị nghiêm túc" từ Iran vào cuối ngày 8/5.
Quân đội Mỹ thông tin hôm 8/5 rằng lực lượng của họ đã vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu của Tehran đang cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa các cảng Iran của Mỹ. Vài giờ trước đó, lực lượng Mỹ cho hay họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công vào 3 tàu hải quân và tấn công các cơ sở quân sự của Iran trong eo biển.
Iran đã phong tỏa phần lớn eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh vào ngày 28/2. Sau đó, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

(Ảnh: AP)
Quân đội Mỹ đã đăng tải video về 2 tàu chở dầu của Iran khi ống khói của chúng bị một máy bay chiến đấu Mỹ bắn trúng hôm 8/5. Cuộc tấn công của Mỹ trong đêm 8/5 đã khiến ít nhất một thủy thủ thiệt mạng và 10 người khác bị thương trên một tàu chở hàng bốc cháy - theo một hãng tin liên kết với cơ quan tư pháp Iran. Chưa rõ liệu con tàu này có phải là một trong hai tàu chở dầu mà Mỹ thừa nhận đã tấn công hay không.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy vệt dầu loang rõ ràng ngoài khơi cảng của Iran ở Vịnh Ba Tư, xuất phát từ phía Tây đảo Kharg - cảng xuất khẩu dầu thô chính của Iran. Vệt dầu loang bao phủ khu vực khoảng 71 km2 và dường như dầu vẫn đang rò rỉ từ cảng. Ước tính lượng dầu tương đương khoảng 80.000 thùng đã tràn ra từ đảo Kharg kể từ khi vệt dầu loang được phát hiện lần đầu tiên qua hình ảnh vệ tinh hôm 5/4. Chưa rõ liệu vụ tràn dầu là do sự cố kỹ thuật, không kích hay nguyên nhân nào khác.
Đầu tuần này, một máy bay quân sự Mỹ đã bắn gãy bánh lái của một tàu chở dầu mà quân đội Mỹ cho rằng đang cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa của họ.
Cuối ngày 7/5, quân đội Mỹ cho biết họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Iran vào 3 tàu hải quân ở eo biển Hormuz và tấn công các cơ sở quân sự của Iran để đáp trả, đồng thời khẳng định không có tàu Mỹ nào bị trúng đạn.
Bộ Ngoại giao Iran lên án điều mà họ gọi là hành động quân sự thù địch của Mỹ, nói rằng việc này đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang được duy trì. Ông cũng nhắc lại lời đe dọa sẽ nối lại các cuộc ném bom quy mô lớn nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận mở lại eo biển và thu hẹp chương trình hạt nhân của mình.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết nước này đã liên lạc với cả Mỹ và Iran trong nỗ lực gia hạn lệnh ngừng bắn và đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng UAE xác nhận 3 người đã bị thương sau khi hệ thống phòng không nước này đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo và 3 máy bay không người lái phóng từ Iran.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.