Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu giữa căng thẳng với Iran

VTV.vn - Lực lượng Mỹ hiện diện tại Trung Đông gồm các nhóm tác chiến tàu sân bay, tàu khu trục, lực lượng thủy quân lục chiến, không quân cùng nhiều đơn vị tác chiến đặc biệt.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford của Mỹ (Ảnh: Xinhua)

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford của Mỹ (Ảnh: Xinhua)

Theo báo New York Times, hơn 50.000 binh sĩ Mỹ vẫn được triển khai tại Trung Đông, trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước nguy cơ leo thang mới tại khu vực Eo biển Hormuz. Đây là một phần trong chiến dịch mang tên "Epic Fury" (Cơn thịnh nộ sử thi) do chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai với mục tiêu làm suy giảm năng lực tên lửa của Iran và bảo vệ các tuyến hàng hải chiến lược tại vùng Vịnh.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Washington liên tục đưa ra các thông điệp không thống nhất về tương lai của chiến dịch quân sự này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 tuyên bố chiến dịch "Epic Fury" về cơ bản đã kết thúc. Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết ưu tiên hiện nay của quân đội Mỹ là bảo đảm hoạt động lưu thông hàng hải qua Eo biển Hormuz sau các động thái gây gián đoạn vận tải biển từ phía Iran.

Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu giữa căng thẳng với Iran- Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Tổng thống Trump lại phát tín hiệu khác khi tuyên bố trên mạng xã hội rằng Washington có thể chấm dứt các hoạt động quân sự và bảo đảm an toàn hàng hải tại Eo biển Hormuz nếu Iran "chấp nhận những gì đã được thống nhất". Nhà lãnh đạo Mỹ không nêu cụ thể nội dung thỏa thuận, song đồng thời cảnh báo "các cuộc ném bom sẽ bắt đầu" nếu Tehran từ chối.

Bất chấp các tuyên bố mang tính ngoại giao, Hải quân Mỹ hiện vẫn tiếp tục duy trì phong tỏa đối với hoạt động hàng hải liên quan các cảng của Iran, sau khi Tehran trên thực tế đóng tuyến vận tải qua Eo biển Hormuz. Theo báo New York Times, một tàu chở dầu treo cờ Iran đã bị máy bay chiến đấu Mỹ vô hiệu hóa khi tìm cách vượt qua vòng phong tỏa trong tuần này.

Eo biển Hormuz được xem là một trong những điểm nghẽn hàng hải nhạy cảm nhất thế giới khi khoảng 20% lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua tuyến đường hẹp nối Vịnh Persian với Biển Arab này. Bất kỳ gián đoạn nào tại đây đều có thể tác động tức thì đến giá năng lượng và thương mại quốc tế.

Trước khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2, Mỹ duy trì khoảng 40.000 binh sĩ tại các căn cứ ở Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Iraq, Syria và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Hiện con số này đã vượt 50.000 quân sau khi Washington điều động thêm lực lượng tới khu vực.

Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu giữa căng thẳng với Iran- Ảnh 2.

Theo các nguồn tin quân sự, hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ, bao gồm đặc nhiệm SEAL của Hải quân và biệt kích Rangers của Lục quân, đã được điều động tới khu vực Trung Đông. (Ảnh: Anadolu)

Trong số các đơn vị được triển khai có khoảng 2.000 lính dù thuộc Sư đoàn Dù 82 - lực lượng tinh nhuệ của lục quân Mỹ. Giới phân tích cho rằng lực lượng này có thể được sử dụng trong các chiến dịch nhằm vào hạ tầng chiến lược của Iran, bao gồm các cơ sở xuất khẩu dầu mỏ và sân bay quân sự.

Ngoài ra, Mỹ cũng triển khai Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 với khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ và 2.500 thủy thủ, cùng hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm có khả năng tham gia các chiến dịch nhằm vào cơ sở quân sự hoặc hạt nhân nhạy cảm của Iran.

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush hiện vẫn hoạt động tại Biển Arab cùng các tàu hộ tống và máy bay chiến đấu, sẵn sàng tiến hành các hoạt động quân sự nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Mặc dù Washington tuyên bố lệnh ngừng bắn với Tehran vẫn đang được duy trì, nhưng từ ngày 7/5, tình hình an ninh tại khu vực eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ leo thang.

Hàng loạt vụ nổ được ghi nhận tại miền Nam Iran tối 7/5 (giờ địa phương), trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn duy trì các kênh đàm phán nhằm tìm kiếm thỏa thuận giảm căng thẳng. Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết nhiều âm thanh lớn giống tiếng nổ đã được nghe thấy gần thành phố cảng Bandar Abbas, địa bàn chiến lược nằm sát Eo biển Hormuz. Trong khi đó, hãng tin Mehr đưa tin một số vụ nổ khác xảy ra trên đảo Qeshm - hòn đảo lớn nằm tại cửa ngõ tuyến hàng hải quan trọng này.

Một số cơ quan truyền thông Iran sau đó nhận định các vụ nổ có thể liên quan hoạt động "đấu hỏa lực với đối phương", song đến nay giới chức Tehran chưa xác nhận nguyên nhân cụ thể cũng như chưa công bố thông tin về thiệt hại.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở quân sự Iran mà Washington cho là liên quan các vụ tập kích tàu chiến Mỹ tại Eo biển Hormuz.

Phía Iran xác nhận đã sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái trong cuộc đối đầu với các tàu chiến Mỹ. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã thực hiện "một chiến dịch phối hợp quy mô lớn và có độ chính xác cao", sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm, tên lửa hành trình cùng thiết bị bay không người lái mang đầu đạn mạnh nhằm vào các tàu khu trục của đối phương.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.