Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: AP)
Trong đó, 2 người đã bị cơ quan nhập cư Mỹ bắt giữ và sẽ bị trục xuất. Việc Mỹ thu hồi thẻ xanh và thị thực của công dân Iran được thực hiện ngay trong tuần này.
Liên quan đến việc thu hồi thẻ xanh hay thị thực Mỹ nói trên, Ngoại trưởng Marco Rubio xác định rằng họ không còn đủ điều kiện để được cấp quy chế thường trú hợp pháp hoặc nhập cảnh vào Mỹ. Trước đó, vào cuối năm 2025, thị thực của một số nhà ngoại giao và nhân viên phái bộ ngoại giao Iran tại Liên hợp quốc cũng đã bị thu hồi.
Trong một tuyên bố vào ngày 4/4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cháu gái và cháu gái đời thứ 3 của chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - cố Tướng Qassem Soleimani - đã bị các nhân viên nhập cư Mỹ bắt giữ vào cuối ngày 3/4. Trước đó, chính quyền Mỹ đã thu hồi thẻ xanh của họ. Tướng Soleimani đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ gần sân bay Baghdad (Iraq) vào năm 2020.
"Hamideh Soleimani Afshar và con gái của bà hiện đang bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ giam giữ" - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Đồng thời, Bộ này nói thêm rằng chồng của bà Afshar cũng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Theo tuyên bố, bà Afshar và con gái đã sống một "lối sống xa hoa" ở Los Angeles trong nhiều năm trong khi công khai ủng hộ chính phủ Iran và các cuộc tấn công chống Mỹ.

Cố Tướng Iran Soleimani (giữa) (Ảnh: Long War Journal)
Ngoại trưởng Rubio nói trong một bài đăng trên mạng xã hội X: "Chính quyền Tổng thống Trump sẽ không cho phép đất nước chúng ta trở thành nơi trú ẩn cho những công dân nước ngoài ủng hộ các chế độ khủng bố chống Mỹ".
Phái bộ ngoại giao Iran tại Liên hợp quốc không đưa ra bình luận nào vào ngày 4/4.
Bà Afshar và con gái chỉ là những công dân Iran mới nhất bị chính quyền Tổng thống Trump thu hồi tư cách pháp lý tại Mỹ. Gần đây, Ngoại trưởng Rubio đã cho thu hồi thị thực của Fatemeh Ardeshir-Larijani - một học giả và là con gái của cựu Cố vấn An ninh quốc gia Iran Ali Larijani, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 3 năm nay. Chồng bà - Seyed Kalantar Motamedi - cũng bị thu hồi thị thực Mỹ. Cả hai người này hiện không còn ở Mỹ.
Vào đầu tháng 12/2025, trước khi các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran bùng phát và chiến tranh bắt đầu diễn ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi hoặc từ chối gia hạn thị thực của một số nhà ngoại giao Iran - bao gồm cả Phó Đại sứ, và nhân viên tại phái bộ ngoại giao Iran tại Liên hợp quốc.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Argentina cho biết đã trục xuất nhà ngoại giao cấp cao của Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tehran và Buenos Aires - vốn có quan hệ mật thiết với chính quyền Tổng thống Trump. Trong một thông điệp trên mạng xã hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Argentina Pablo Quirno cho biết đại biện lâm thời của Iran Mohsen Soltani Tehrani đã rời khỏi nước này theo nghị quyết được ban hành hôm 2/4. Nhà ngoại giao Iran này có 48 giờ để rời khỏi Argentina.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.