Máy bay F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay lớp Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) trên biển, ngày 27/4/2026 (Ảnh: Hải quân Mỹ/AFP)
Iran hôm 6/5 cho biết nước này đang xem xét một đề xuất mới của Mỹ, sau khi các nguồn tin cho biết Washington và Tehran đang tiến gần đến một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Vùng Vịnh. Hãng thông tấn ISNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran sẽ sớm chuyển phản hồi của nước này thông qua Pakistan - bên trung gian hòa giải bình duy nhất của cuộc chiến, đóng vai trò là kênh truyền đạt chính giữa các bên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran muốn đàm phán. "Chúng ta đang làm việc với những người rất muốn đạt được một thỏa thuận. Và chúng ta sẽ xem liệu họ có thể đạt được một thỏa thuận làm hài lòng chúng ta hay không" - Tổng thống Trump nói tại một sự kiện ở Nhà Trắng.
Hãng truyền thông Axios của Mỹ đã đưa tin về một bản ghi nhớ một trang gồm 14 điểm được đề xuất nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh Iran. Theo các nguồn tin, bản ghi nhớ sẽ được tiếp nối bằng các cuộc thảo luận nhằm gỡ bỏ tắc nghẽn giao thông đường thủy qua eo biển Hormuz, Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran, giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Tehran và nhất trí hạn chế chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.

(Ảnh: AP)
Axios cho biết Washington hiện đang chờ phản hồi từ Tehran về một số vấn đề then chốt trong vòng 48 giờ tới. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn tỏ ra thận trọng trước thông tin trên bởi trước đó, Tổng thống Trump từng nhiều lần đề cập đến những tiến triển trong đàm phán với Iran, nhưng hai bên vẫn chưa đi đến một thỏa thuận chính thức.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông và Tổng thống Trump có điện đàm vào cuối ngày 6/5 và họ đã nhất trí rằng tất cả uranium làm giàu phải được loại bỏ khỏi Iran để ngăn chặn nước này phát triển bom hạt nhân. .
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẵn sàng đối thoại trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, song sẽ không chấp nhận các sức ép đơn phương từ Mỹ. Tổng thống Pezeshkian cho rằng Mỹ đang theo đuổi chính sách gây sức ép tối đa đối với Iran, đồng thời yêu cầu Tehran quay lại bàn đàm phán và chấp nhận các điều kiện đơn phương.
Theo ông Pezeshkian, đây là điều Iran không thể chấp nhận. Tổng thống Iran khẳng định Tehran không mong muốn chiến tranh hay bất ổn, đồng thời nhấn mạnh Iran sẵn sàng cung cấp các bảo đảm cần thiết theo quy định quốc tế để chứng minh chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình, phủ nhận việc nước này muốn sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông cho rằng Iran không thể từ bỏ công nghệ hạt nhân.
Thủ tướng lâm thời Iraq Ali al-Zaidi cho biết Iraq sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Mỹ, với mục tiêu kiềm chế căng thẳng khu vực. Ông nhấn mạnh Iraq ủng hộ tiến trình ngoại giao và sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực giải quyết khủng hoảng. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới nhằm tăng cường quan hệ song phương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.