Chính quyền quân sự Myanmar đã bắt giữ hơn 10.000 công dân nước ngoài - bị cáo buộc nhập cảnh trái phép để tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến (Ảnh: AFP)
Theo Bộ Thông tin Myanmar, tổng cộng 10.119 người đã bị bắt giữ trong chiến dịch phối hợp với Trung Quốc và Thái Lan, trong đó khoảng 9.340 người đã được hồi hương. Giới chức nước này cho biết đang tiến hành các thủ tục để đưa số còn lại về nước.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép yêu cầu chính quyền quân sự Myanmar triệt phá các mạng lưới tội phạm mạng trị giá hàng tỷ USD. Tháng trước, chính quyền Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số công ty tại Shwe Kokko - được coi là trung tâm lừa đảo lớn nhất của Myanmar - mà Washington cho là nằm dưới quyền kiểm soát của một nhóm vũ trang sắc tộc thân chính quyền.
Người phát ngôn quân đội, Thiếu tướng Zaw Min Tun, cáo buộc Liên minh Quốc gia Karen (KNU) - một lực lượng nổi dậy đối đầu với quân đội - đã cho phép các mạng lưới lừa đảo hoạt động tại khu vực KK Park, gần biên giới Thái Lan. Ông Saw Taw Nee, Trưởng ban Đối ngoại của KNU, bác bỏ cáo buộc này, cho rằng chính quyền quân sự đang "đổ lỗi để xoa dịu áp lực quốc tế". "Họ đã để điều này diễn ra trong nhiều năm vì lợi ích riêng, nhưng khi bị sức ép, họ lại tìm người chịu tội thay", vị quan chức này nói.

Khói bốc lên từ khu phức hợp KK Park - sau loạt vụ kích nổ - được cho là do chính quyền quân sự Myanmar thực hiện nhằm triệt phá các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia gần đây (Ảnh: Bangkok Post)
Theo các nguồn tin địa phương, sau cuộc đột kích của quân đội Myanmar tại KK Park tuần trước, nhiều ông trùm điều hành trung tâm lừa đảo đã bỏ trốn. Các vụ kích nổ phức hợp lừa đảo đã khiến hơn 1.000 người, chủ yếu là công dân Trung Quốc, đã vượt biên sang Thái Lan. Lực lượng chức năng Thái Lan đang tăng cường sàng lọc, hỗ trợ nhân đạo và xác định các nạn nhân của nạn buôn người tại tỉnh Tak - khu vực giáp ranh Myanmar.
Một số nhân chứng cho biết các cuộc truy quét chỉ tập trung vào KK Park trong khi nhiều "trại lừa đảo" khác vẫn hoạt động bình thường, nơi người bị giam buộc phải lừa đảo qua mạng xã hội và chịu hình phạt nghiêm khắc nếu không đạt chỉ tiêu.
Trong khi đó, Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) cho biết các mạng lưới tội phạm tại Myanmar và Campuchia đang vận hành "những trung tâm lừa đảo mạng quy mô công nghiệp", liên kết chặt chẽ với các đường dây rửa tiền, buôn người và tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.