Nắng nóng - thách thức lớn với các đội tham gia FIFA World Cup 2026™

VTV.vn - Vì sao cái nóng, việc di chuyển và giấc ngủ có thể là thách thức lớn đối với các đội bóng cũng như đối thủ tại World Cup năm nay?

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Ngày 11/6, giải đấu lớn nhất trong lịch sử - World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh với sự mong chờ đang dâng cao của người hâm mộ. Năm nay, World Cup ghi nhận quy mô lớn hơn với kỷ lục 48 đội bóng sẽ tranh tài trong 104 trận đấu tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Những đội bóng mạnh như Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu, sở hữu những ngôi sao như Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane và Lionel Messi.

Nắng nóng - thách thức lớn với các đội tham gia FIFA World Cup 2026™ - Ảnh 1.

Cầu thủ Alexander Isak của Thụy Điển trong buổi tập luyện ngày 9 tháng 6 năm 2026, tại Frisco, Texas, trước thềm giải bóng đá thế giới FIFA World Cup. (Ảnh: AP/Julio Cortez)

Nhưng ngoài thách thức hiển nhiên là phải đối đầu với những đội bóng xuất sắc nhất thế giới, các đội bóng cũng sẽ phải vượt qua hàng loạt khó khăn vượt xa sân cỏ. Giống như Qatar 2022, nhiều trận đấu sẽ diễn ra trong điều kiện thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, không giống như Qatar – nơi mọi sân vận động đều nằm trong khoảng cách lái xe thuận tiện – nhu cầu di chuyển sẽ lớn hơn nhiều khi các trận đấu được tổ chức tại 16 thành phố cách nhau tới 2.800 dặm.

Thêm vào đó, giải đấu được tổ chức trên bốn múi giờ khác nhau với 13 giờ thi đấu khác nhau và lịch trình mở rộng, khiến các cầu thủ phải đối mặt với lịch ngủ khác nhau, việc di chuyển nhiều hơn và khối lượng công việc nặng nề hơn đối với một số người chưa có kỳ nghỉ hè trọn vẹn kể từ năm 2023.

Kết quả là, đội vô địch World Cup có thể không phải là đội hình tài năng nhất, mà là đội thích nghi tốt nhất với hàng loạt yêu cầu về thể chất và hậu cần của giải đấu.

Tương tự như ở Qatar, nhiệt độ cao là một trong những mối lo ngại lớn nhất về sức khỏe của cầu thủ trước thềm World Cup này. Vào tháng 9 năm 2025, các tổ chức phi lợi nhuận Football for Future và Common Goal đã công bố báo cáo khí hậu "Pitches in Peril", trong đó phát hiện ra rằng 10 trong số 16 địa điểm tổ chức giải đấu phải đối mặt với "nguy cơ rất cao" bị căng thẳng do nhiệt độ cực cao.

Mối lo ngại càng gia tăng vào tháng trước khi 20 chuyên gia quốc tế về sức khỏe, khí hậu và hiệu suất thể thao gửi một bức thư ngỏ tới FIFA, gọi chính sách về nhiệt độ của tổ chức này là "không đầy đủ" và cảnh báo rằng nó có thể khiến các cầu thủ gặp nguy cơ "chấn thương liên quan đến nhiệt".

Mối quan ngại của họ tập trung vào việc FIFA sử dụng nhiệt độ bầu ướt (WBGT), đo lường tác động tổng hợp của nhiệt độ không khí, độ ẩm, gió và ánh nắng mặt trời lên cơ thể. Theo Sổ tay Chăm sóc Khẩn cấp của FIFA, các trận đấu chỉ được xem xét hoãn hoặc hủy bỏ "theo quyết định của ban tổ chức giải đấu" khi WBGT đạt 89,6 độ F (32 độ C).

Để dễ hình dung hơn, các chuyên gia khí hậu lưu ý rằng WBGT 89,4 độ F (31,9 độ C) – chỉ thấp hơn ngưỡng của FIFA – có thể tương đương với nhiệt độ không khí 113 độ F (45 độ C) khi không có ánh nắng trực tiếp trong điều kiện độ ẩm thấp.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị ngưỡng nhiệt thấp hơn nhiều so với FIFA, lập luận rằng mức WBGT trên 78,8 độ F (26 độ C) đã tạo ra "môi trường rủi ro cao cho bóng đá chuyên nghiệp". Và theo World Weather Attribution, 25% tổng số trận đấu World Cup – bao gồm cả trận chung kết tại sân vận động MetLife – có thể diễn ra trong điều kiện vượt quá mức đó.

Nắng nóng - thách thức lớn với các đội tham gia FIFA World Cup 2026™ - Ảnh 2.

Một khán giả cầm tấm biển dành cho cầu thủ Viktor Gyokeres của Thụy Điển trong buổi tập luyện của đội diễn ra vào ngày 9 tháng 6 tại Frisco, Texas, trước thềm giải bóng đá thế giới FIFA World Cup. (Ảnh: AP/Julio Cortez)

Trong một tuyên bố với CNN Sports, FIFA đã viện dẫn Sổ tay Chăm sóc Khẩn cấp của mình và cho biết họ "cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả các cầu thủ, trọng tài, người hâm mộ, tình nguyện viên và nhân viên. Các rủi ro liên quan đến khí hậu được đánh giá như một phần của kế hoạch tổng thể giải đấu và được quản lý phối hợp chặt chẽ với các Thành phố chủ nhà, chính quyền sân vận động và các cơ quan quốc gia.

"Lịch thi đấu cũng được xây dựng có tính đến các yếu tố khí hậu. Lịch thi đấu cân bằng các yêu cầu về thể thao, hoạt động và phát sóng trong khi giảm thiểu việc di chuyển, tối đa hóa ngày nghỉ và tính đến đặc điểm khí hậu địa phương và cơ sở hạ tầng sân vận động, dựa trên phân tích rủi ro nhiệt độ cao được FIFA thực hiện tại mỗi địa điểm", đồng thời cho biết thêm rằng họ "đã hạn chế một cách chiến lược" các trận đấu ngoài trời vào những thời điểm nóng nhất trong ngày.

"FIFA sẽ tiếp tục theo dõi các điều kiện trong thời gian thực, tích hợp giám sát Nhiệt độ Bầu ướt và Chỉ số Nhiệt, và sẵn sàng áp dụng các giao thức dự phòng đã được thiết lập nếu xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan".

Tác động của nắng nóng cực độ đã được thể hiện rõ tại giải Pháp Mở rộng, nơi một số tay vợt hàng đầu đã phải vật lộn trong điều kiện thời tiết oi bức ở Paris. Và mặc dù Roland Garros diễn ra cách Bắc Mỹ hơn 3.000 dặm, nó càng cho thấy những ảnh hưởng mà nhiệt độ khắc nghiệt có thể gây ra đối với sức khỏe và hiệu suất thi đấu của các vận động viên.

Dominic Rae, chuyên gia vật lý trị liệu cấp cao của đội một tại câu lạc bộ bóng đá Al Nasr ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – nơi nhiệt độ mùa hè thường xuyên vượt quá 40 độ C (104 độ F), nói với CNN Sports: "Sẽ có sự giao thoa giữa nhiệt độ, việc bù nước và hiệu suất thi đấu. Khi căng thẳng sinh lý tăng lên, những thứ như khả năng ra quyết định, sự minh mẫn về nhận thức và khả năng tạo ra hiệu suất thể chất cao sẽ bị ảnh hưởng".

Tất cả 104 trận đấu World Cup đều sẽ có các giờ nghỉ giải lao bắt buộc để uống nước, nhưng Rae, Trưởng bộ phận Y học Thể thao & Hiệu suất tại The Ten Percent Club, cho biết các đội sẽ cần những chiến lược toàn diện hơn xung quanh những giờ nghỉ này.

"Việc quản lý thời gian đứng trên sân và khối lượng tập luyện của cầu thủ sẽ quan trọng không kém việc bù nước thực sự trong các giờ nghỉ giải lao" - ông nói - "Nếu bạn chỉ dựa vào giờ nghỉ giải lao để uống nước như chiến lược bù nước của mình, thì bạn đã sai rồi. Việc bù nước bắt đầu từ tuần trước trận đấu. Đây là một điều tôi đã học được rất nhiều khi đến Trung Đông".

Nắng nóng - thách thức lớn với các đội tham gia FIFA World Cup 2026™ - Ảnh 1.Sống trọn FIFA WORLD CUP 2026™ cùng VTV: Một nguồn nội dung - nhiều định dạng - đa nền tảng

VTV.vn - Phó TGĐ Đài THVN nói ưu tiên lớn nhất của VTV là làm sao để khán giả Việt Nam được tiếp cận World Cup một cách thuận tiện nhất, chất lượng nhất và giàu trải nghiệm nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.