(Ảnh: NATO)
Gói viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ Euro cho Ukraine dự kiến sẽ được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 7 tới.
Đề xuất gói viện trợ cho Ukraine được Đức đưa ra hồi tháng 5 nhằm tăng cường tính minh bạch trong việc tài trợ cho Kiev, đồng thời phân bổ chi phí công bằng hơn giữa các nước thành viên NATO thông qua một cơ chế đóng góp mới. Điều này diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia phàn nàn rằng họ đang phải gánh chịu chi phí hỗ trợ cho Ukraine một cách không cân xứng.
Các đồng minh NATO đang nỗ lực củng cố sự hỗ trợ cho Ukraine hơn 4 năm sau chiến dịch quân sự toàn diện của Nga.
Báo cáo của Viện Kiel của Đức cho thấy từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, các nước châu Âu chỉ cung cấp trung bình 2 tỷ Euro viện trợ quân sự mỗi tháng cho Ukraine, giảm một nửa so với mức 4 tỷ Euro vào cùng kỳ năm 2025.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: UA.News)
Trong khi đó, dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã gần như ngừng tất cả các khoản viện trợ quân sự mới cho Ukraine và chỉ bán vũ khí cho Kiev nếu được các đồng minh khác tài trợ. Mỹ đã không cung cấp thêm bất kỳ khoản viện trợ quân sự mới nào cho Ukraine trong giai đoạn vừa qua.
Hôm 3/6, phát biểu cùng với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi châu Âu cung cấp thêm các tên lửa đánh chặn Patriot để Kiev có thể ngăn chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Ông lập luận rằng việc giao tên lửa đánh chặn đang bị trì hoãn do tình trạng thiếu hụt kho dự trữ liên quan đến cuộc chiến ở Iran.
Việc hỗ trợ Ukraine dự kiến sẽ là một trong những vấn đề chính được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO vào ngày 7 - 8/7.
Mục tiêu của gói tài trợ mới sẽ không hoàn toàn bao gồm tiền mặt. Theo đề xuất, 30 tỷ Euro sẽ đến từ khoản vay 90 tỷ Euro đã được EU nhất trí dành cho Ukraine trong 2 năm, trong khi 40 tỷ Euro còn lại sẽ được phân bổ từ các cam kết song phương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.