(Ảnh: Anadolu)
Bên cạnh đó, theo tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Washington đã phát đi thông điệp yêu cầu NATO cần phải thực hiện những cải cách đáng kể. Ông Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO diễn ra vào tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, ông sẽ trình bày quan điểm của Mỹ về cải cách NATO.
Ngoại trưởng Rubio dự đoán rằng hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới có thể là kỳ họp quan trọng nhất trong lịch sử liên minh quân sự này, trong bối cảnh Washington cắt giảm lực lượng và gia tăng quan hệ căng thẳng với các đồng minh NATO. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết sẽ có những vấn đề cần được làm rõ và giải quyết tại cuộc họp quan trọng này.
Ông Rubio đưa ra nhận định trên khi xuất hiện cảnh báo về sự "phụ thuộc lẫn nhau không lành mạnh" vào Mỹ trong các kế hoạch quốc phòng của NATO.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: AP)
Tướng không quân Mỹ Alexus Grynkewich cho biết trong một tuyên bố rằng các đồng minh NATO châu Âu và Canada sẽ phải tăng số lượng máy bay, máy bay không người lái và tàu chiến sẵn có trong trường hợp khủng hoảng để bù đắp cho khả năng giảm sút viện trợ quân sự từ Mỹ. Các quốc gia thành viên NATO cần tăng chi tiêu quốc phòng như một phần trong nỗ lực tái cân bằng quan hệ đối tác an ninh xuyên Đại Tây Dương.
Trong một tuyên bố được Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ đưa ra hôm 4/6, Tướng Grynkewich - chỉ huy cao nhất của NATO và người đứng đầu lực lượng Mỹ tại châu Âu - cho biết: "Đã có sự phụ thuộc lẫn nhau không lành mạnh trong Mô hình Lực lượng NATO vào lực lượng Mỹ. Tổng thống Trump, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hegseth và những người khác đã nói rõ rằng điều này cần phải thay đổi, và nó sẽ thay đổi".
Nhu cầu chia sẻ gánh nặng lớn hơn trong NATO là chủ đề của các cuộc đàm phán gần đây giữa Ngoại trưởng Rubio và Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, ngày 27/5/2026 (Ảnh: AP)
Hồi tháng 5, Lầu Năm Góc đã thông báo với các đồng minh về quyết định điều chỉnh quy mô đóng góp của Mỹ vào khuôn khổ Mô hình Lực lượng NATO.
Trong khi đó, Tổng thống Trump - người đang có mối quan hệ căng thẳng với NATO - cho rằng Mỹ đã gánh vác tài chính cho các nước khác. Trước đây, ông Trump đã nêu khả năng Mỹ rút khỏi NATO, gọi liên minh quân sự này là "hổ giấy".
"Nhiều Tổng thống Mỹ ở cả hai đảng đã phàn nàn về việc chia sẻ gánh nặng trong NATO. Ông Trump là Tổng thống đầu tiên thực sự làm điều gì đó về vấn đề này" - Ngoại trưởng Mỹ phát biểu. Ông cũng chỉ ra rằng Mỹ có những nghĩa vụ toàn cầu, cần được quản lý trong phạm vi nguồn lực đáng kể nhưng không phải là vô hạn.
Ông Rubio nói với một ủy ban tại Quốc hội Mỹ rằng: "Chúng ta vẫn là thành viên của NATO, nhưng NATO cần những thay đổi đáng kể và Tổng thống Trump đã nói rõ điều đó. Ông ấy rất thất vọng về NATO".
Bình luận (0)