(Ảnh: AFP)
Công ty năng lượng quốc gia Naftogaz của Ukraine ngày 3/10 cho biết hàng loạt cơ sở trọng yếu tại Kharkov và Poltava đã bị phá hủy nghiêm trọng, trong đó có những thiệt hại được đánh giá là "tới mức nguy kịch", sau loạt tấn công của lực lượng Nga.
Theo Naftogaz, đêm 2/10 (giờ địa phương), quân đội Nga đã phóng 35 tên lửa, nhiều quả trong số đó là tên lửa đạn đạo, cùng 60 máy bay không người lái (drone) vào các cơ sở khí đốt. Không quân Ukraine cho biết tổng số phương tiện tấn công được Nga sử dụng trong chiến dịch này lên tới 381 drone và tên lửa. Một phần đã bị hệ thống phòng không bắn hạ, song không thể ngăn chặn toàn bộ.
Chủ tịch Naftogaz, ông Serhiy Koretsky, cáo buộc Moscow "thực hiện hành động vũ lực có chủ đích đối với các cơ sở dân sự", với mục tiêu cản trở sưởi ấm, khiến người dân Ukraine phải chịu cảnh lạnh giá mùa đông. Ông nhấn mạnh: "Cuộc tấn công này không có mục tiêu quân sự, chỉ nhằm phá hoại đời sống dân thường".
Bộ Quốc phòng Nga trong khi đó tuyên bố họ đã tiến hành "cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa dẫn đường và drone" vào tổ hợp công nghiệp - quân sự cùng hạ tầng năng lượng hỗ trợ. Moscow khẳng định "mọi mục tiêu đã bị đánh trúng".

Một khu vực ở Kharkov, Ukraine bị trúng không kích của lực lượng Nga, ngày 1/10/2025. (Ảnh: AP)
Theo Bộ Năng lượng Ukraine, một số khu vực đã rơi vào tình trạng mất điện diện rộng, song chưa công bố chi tiết. Tại Poltava, giới chức địa phương báo cáo có một bé gái 8 tuổi và hai phụ nữ bị thương, nhiều công trình dân sự hư hại, trong đó có Nhà thờ St. Nicholas - di tích kiến trúc được bảo tồn - bị vỡ gần một nửa số cửa kính.
Cuộc tấn công diễn ra khi mùa đông đang tới gần, gợi nhớ tới chiến dịch không kích dữ dội mùa đông 2022 - 2023, khi hàng triệu người Ukraine bị mất điện và không được sưởi ấm trong thời tiết băng giá. Năm 2024, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, coi các đòn tấn công vào lưới điện Ukraine là tội ác chiến tranh.
Trong khi đó, phía Kiev cũng gia tăng các đòn đáp trả đối với Moscow. Một nguồn tin thuộc Cơ quan An ninh (SBU) xác nhận máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Orsk, cách tiền tuyến tới 1.400 km, gây hỏa hoạn lớn. Ngoài ra, một nhà máy hóa chất Azot tại Berezniki, vùng Perm, cũng buộc phải tạm ngừng hoạt động sau một vụ tấn công bằng drone tầm xa.
Nga cho biết phòng không nước này đã bắn hạ 20 drone Ukraine trong đêm 2/10, phần lớn trên Biển Đen. Tuy nhiên, các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói xám bốc cao từ một cơ sở lọc dầu tại Orenburg.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.