Nga tập kích quy mô lớn nhất vào Ukraine, lần đầu đánh trúng trụ sở chính phủ

Mạnh Dương (Theo CNN)

07/09/2025 21:30 GMT+7

VTV.vn - Nga đã tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhất kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, lần đầu tiên đánh trúng một tòa nhà chính phủ tại Kiev.

Khói bốc lên từ tòa nhà Nội các Bộ trưởng sau cuộc tấn công ở Kiev, ngày 7/9/2025 (Ảnh: AP)

Khói bốc lên từ tòa nhà Nội các Bộ trưởng sau cuộc tấn công ở Kiev, ngày 7/9/2025 (Ảnh: AP)

Theo Không quân Ukraine, rạng sáng 7/9, Nga đã triển khai tổng cộng 810 máy bay không người lái (UAV), 4 tên lửa đạn đạo và 9 tên lửa hành trình. Dù phần lớn bị bắn hạ, vẫn có 54 UAV và 9 tên lửa trúng mục tiêu trên khắp Ukraine.

Tại thủ đô Kiev, một tòa nhà chính phủ - nơi đặt văn phòng Thủ tướng cùng một số bộ ngành - đã bị trúng đạn. Thủ tướng Yulia Svyrydenko xác nhận phần mái và tầng trên của tòa nhà bị hư hại, lực lượng cứu hộ đang dập lửa. Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi có thể xây dựng lại các công trình nhưng những sinh mạng đã mất thì không thể".

Trong các vụ tấn công tại khu dân cư, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi trong đống đổ nát ở quận Sviatoshynskyi, phía Tây Kiev. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết ngoài em nhỏ, còn có một phụ nữ trẻ thiệt mạng, ít nhất 18 người khác bị thương. Nhiều tòa nhà cao tầng trong khu vực này bị hư hỏng nghiêm trọng, bốc cháy tại nhiều tầng.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi đây là cuộc tấn công “tàn ác”, cáo buộc Nga cố tình kéo dài chiến sự ngay trong lúc cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy các nỗ lực hòa giải. Ông nhấn mạnh: “Thế giới có thể buộc Điện Kremlin dừng lại, điều cần thiết chỉ là ý chí chính trị”.

Nga tấn công trụ sở chính phủ Ukraine lần đầu tiên trong cuộc không kích lớn nhất kể từ đầu chiến sự - Ảnh 1.

Một tòa nhà chung cư nhiều tầng bị hư hại sau đợt tấn công ở Kiev, ngày 7/9/2025 (Ảnh: AP)

Ngoài Kiev, các thành phố Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk và Odesa cũng bị tấn công. Ukraine cho biết đã đáp trả bằng cách tấn công hai cơ sở năng lượng tại khu vực Bryansk và Krasnodar ở Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmygal thông tin tuần tới sẽ có cuộc họp nhằm tăng cường hệ thống phòng không và khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mọi lực lượng phương Tây hiện diện ở Ukraine sẽ trở thành "mục tiêu hợp pháp". Tuyên bố này được đưa ra sau khi hàng chục quốc gia cam kết sẵn sàng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Cùng ngày, lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết đã kích hoạt máy bay cùng các hệ thống phòng không để bảo vệ không phận, do các cuộc tấn công của Nga diễn ra gần biên giới nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.