Lực lượng cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát tại khu nhà ở bị phá hủy sau cuộc tấn công của Nga ở Dnipro, Ukraine, ngày 25/4/2026. (Ảnh: AP/Mykola Synelnykov)
Một đợt tấn công quy mô lớn của Nga rạng sáng ngày 25/4 (giờ địa phương) đã khiến 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại Ukraine, sau khi hàng trăm thiết bị bay không người lái và tên lửa được phóng vào nhiều khu vực, trong đó có thành phố Dnipro ở Đông Nam Ukraine.
Tại Dnipro, một phần lớn của tòa chung cư đã bị sập sau khi trúng đạn. Giới chức địa phương cho biết 4 thi thể đã được tìm thấy trong đống đổ nát. Khi lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường, khu vực này tiếp tục bị tấn công lần hai, khiến thêm 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương.
Khói đen dày đặc bốc lên bầu trời thành phố vào sáng cùng ngày, trong khi truyền thông địa phương cảnh báo chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng. Tổng cộng hơn 30 người tại Dnipro bị thương trong các cuộc tấn công.
Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cáo buộc Nga tiếp tục nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng và khu dân cư, cho rằng đây là hành động kéo dài các cuộc tấn công nhằm vào người dân.

Người đàn ông run rẩy quấn chăn giữ nhiệt đứng trong sân khu nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga tại Dnipro, Ukraine, ngày 25/4/2026. (Ảnh: AP/Mykola Synelnykov)
Tại khu vực Chernihiv ở phía Bắc, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái khiến 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường hỗ trợ phòng không, nhấn mạnh các cuộc tấn công cho thấy tình hình cần những hành động nhanh chóng và quyết liệt hơn.
Theo Không quân Ukraine, Nga đã sử dụng 619 thiết bị bay không người lái và 47 tên lửa trong đợt tấn công, trong đó lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 580 thiết bị bay và 30 tên lửa.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu công nghiệp quân sự và năng lượng, nhưng không đề cập đến vụ đánh trúng khu chung cư tại Dnipro.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.