Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại câu lạc bộ Mar-a-Lago tại Palm Beach, Florida, ngày 28/12/2025. (Ảnh: AFP)
Ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington vẫn đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, song thừa nhận mức độ đối đầu giữa lãnh đạo các bên đang là rào cản lớn.
Theo các nguồn tin quốc tế, chính quyền Mỹ cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm tại Ukraine đang được xúc tiến, chủ yếu thông qua các cuộc trao đổi giữa Washington và Moscow.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết đề xuất của Mỹ bao gồm việc "đóng băng" xung đột dọc theo các đường chiến tuyến hiện nay, đồng thời tiến tới một giải pháp ngoại giao lâu dài. Theo ông Vance, để đạt được hòa bình, cả Nga và Ukraine đều cần chấp nhận nhượng bộ về lãnh thổ ở một mức độ nhất định. Mỹ cũng cảnh báo có thể rút khỏi vai trò trung gian nếu các bên không đồng thuận với đề xuất này.
Điểm gây tranh cãi lớn nhất trong đề xuất hòa bình liên quan đến bán đảo Crimea, khu vực Nga đã sáp nhập năm 2014 nhưng không được cộng đồng quốc tế công nhận. Tổng thống Trump cho rằng vấn đề Crimea "không còn là chủ đề cần bàn cãi", đồng thời nhấn mạnh khu vực này - từng thuộc về Ukraine - đã "mất từ nhiều năm trước". Ông cũng bày tỏ quan điểm Mỹ có thể xem xét công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với Crimea trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

Một khu dân cư ở tình Odesa, Ukraine trúng không kích của quân đội Nga, ngày 24/6/2026. (Ảnh: AP)
Ngược lại, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận việc từ bỏ Crimea, cho rằng điều này vi phạm Hiến pháp và chủ quyền quốc gia.
Phản ứng trước lập trường của Kiev, ông Trump cho rằng những tuyên bố này là "gây tổn hại nghiêm trọng" đến tiến trình đàm phán và khiến việc đạt được thỏa thuận trở nên khó khăn hơn.
Diễn biến ngoại giao phức tạp
Các cuộc tham vấn giữa Mỹ, Ukraine và các đồng minh châu Âu tại London (Anh) đã diễn ra trong bối cảnh còn nhiều khác biệt. Cuộc họp ban đầu dự kiến ở cấp cao đã được điều chỉnh xuống cấp chuyên viên sau khi Ngoại trưởng Mỹ không tham dự.
Trong khi đó, Nga tiếp tục bày tỏ quan điểm phản đối việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine - phương án được Kiev và một số nước phương Tây coi là giải pháp thay thế cho việc gia nhập NATO.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng các cuộc đàm phán vẫn còn nhiều khác biệt và chưa đạt được sự đồng thuận cần thiết.
Trong khi các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy, tình hình chiến sự trên thực địa vẫn diễn biến phức tạp. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực ở Ukraine. Các diễn biến này cho thấy mức độ nghiêm trọng của xung đột và đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc đạt được một lệnh ngừng bắn.

Một khu dân cư ở tình Odesa, Ukraine trúng không kích của quân đội Nga, ngày 24/6/2026. (Ảnh: AP)
Mặc dù Tổng thống Trump khẳng định "đã đạt được thỏa thuận với Nga" và cho rằng trở ngại hiện nay chủ yếu nằm ở phía Ukraine, song nhiều ý kiến cho rằng tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều bất định. Các bên liên quan vẫn chưa thu hẹp được khác biệt về những vấn đề cốt lõi, đặc biệt là quy chế lãnh thổ, cơ chế bảo đảm an ninh và lộ trình thực thi thỏa thuận.
Trước đó cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi sớm khởi động các cuộc đàm phán kết nạp Ukraine, trong bối cảnh khối này đồng thời thông qua gói hỗ trợ tài chính lớn cho Kiev và tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Theo đó, khối này đã thông qua gói cho vay lên tới 90 tỷ euro (khoảng 105 tỷ USD), dự kiến giải ngân theo 3 đợt nhằm hỗ trợ quân sự, ngân sách và ổn định kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, EU cũng thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và thương mại của Nga. Đây là gói trừng phạt thứ 20 của EU đối với Nga kể từ khi bùng phát xung đột tại Ukraine hồi tháng 2/2022.
Trong tuyên bố chung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ghi nhận “những tiến bộ đáng kể” của Ukraine trên con đường gia nhập EU, đồng thời kêu gọi sớm thành lập các nhóm đàm phán mà không chậm trễ.
Trong khi đó, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết các nước thành viên đang xem xét nhiều phương án liên quan đến tiến trình gia nhập của Ukraine. Bà nhấn mạnh rằng hiện vẫn đang áp dụng quy trình tiêu chuẩn như đối với các quốc gia ứng viên khác, trừ khi có thỏa thuận riêng.
Tuy nhiên, Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden nhấn mạnh không có “con đường tắt” để Ukraine gia nhập EU, yêu cầu Kiev phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cải cách như các quốc gia ứng cử viên khác.
Bình luận (0)