(Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)
Cuộc tập trận hạt nhân chung Nga - Belarus đánh dấu cuộc tập trận đầu tiên kể từ khi Moscow triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik đến lãnh thổ Belarus.
Bộ Quốc phòng Belarus cho biết cuộc tập trận hạt nhân nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng di chuyển và triển khai vũ khí hạt nhân từ các địa điểm phóng không theo kế hoạch của quân đội. Cuộc tập trận có sự tham gia của các đơn vị tên lửa và đơn vị không quân phối hợp với quân đội Nga.
"Trọng tâm chính sẽ là thực hành các biện pháp ngụy trang, di chuyển đường dài và tính toán việc triển khai lực lượng và vũ khí" - Bộ Quốc phòng Belarus cho biết trong một tuyên bố.
Bộ này nói thêm rằng cuộc tập trận hạt nhân chung Nga - Belarus là một sự kiện đã được lên kế hoạch, không nhằm vào các nước thứ ba và không đe dọa an ninh khu vực.
Hiện chưa có bình luận nào từ Bộ Quốc phòng Nga.
Việc triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến Belarus vào cuối năm 2025 diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko rằng đất nước ông phải đối mặt với các mối đe dọa từ các nước láng giềng là thành viên NATO.
Căng thẳng đã leo thang hơn nữa khi Tổng thống Lukashenko tuyên bố "huy động có mục tiêu" các lực lượng trong nước vào tuần trước và đất nước đang chuẩn bị ứng phó cho một cuộc xung đột tiềm tàng.
Ukraine đã ra lệnh tăng viện dọc biên giới phía Bắc với Belarus với lý do Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới từ lãnh thổ của Minsk.
Các cuộc tập trận hôm 18/5 trùng hợp với sự đổ vỡ rộng hơn trong kiểm soát vũ khí hạt nhân quốc tế. Sự sụp đổ của Hiệp ước New START vào tháng 2 đã chính thức loại bỏ các giới hạn cuối cùng còn lại đối với kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga.
Tuần trước, Nga cho biết nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat - loại tên lửa mà Moscow dự định triển khai vào cuối năm nay.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.