Nga và Belarus tập trận chung với nhiều phương tiện vũ khí hiện đại

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 16/09/2017 20:48 GMT+7

Khí tài quân sự Nga trong một cuộc tập trận. (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Nga và Belarus đang tập trận quốc tế chiến lược mang tên Zapad 2017 - cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Nga kể từ năm 2013.

Zapad 2017 có sự tham gia 12.700 binh sĩ với nhiều phương tiện vũ khí hiện đại. Diễn ra trong vòng 1 tuần tại 6 địa điểm huấn luyện ở Belarus và 3 địa điểm huấn luyện tại Nga, Bộ Quốc phòng Nga và Belarus khẳng định: Mục tiêu chính của cuộc tập trận là nhằm đảm bảo an toàn cho Nhà nước liên minh Nga - Belarus và chỉ mang tính chất phòng thủ.

Để đảm bảo tính công khai của cuộc tập trận, Bộ Quốc phòng Belarus mời đại diện 7 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có NATO, Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể, Cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên Hợp Quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đến quan sát cuộc tập trận.

Phía Nga cũng mời đại diện Bộ Quốc phòng nhiều nước đến quan sát giai đoạn cuối của cuộc tập trận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước