Một trang trại dâu tây bị ngập sau mưa lớn tại Facatativa, Colombia, ngày 20/3/2026. (Ảnh: AP)
Báo cáo khí hậu mới cho thấy các nhà khoa học đang loại bỏ những kịch bản cực đoan nhất về mức độ nóng lên toàn cầu, trong bối cảnh việc sử dụng năng lượng xanh đã giúp giảm phần nào các dự báo phát thải carbon cao nhất.
Theo hãng tin AP, các nhà nghiên cứu cho rằng những kịch bản tồi tệ nhất và tốt đẹp nhất từng được dùng trong hoạch định chính sách khí hậu hiện không còn được xem là hợp lý. Việc chuyển sang các nguồn năng lượng như mặt trời, gió và địa nhiệt đã góp phần làm giảm nguy cơ thế giới đi theo kịch bản phát thải cao nhất. Tuy nhiên, tiến độ cắt giảm phát thải vẫn chưa đủ nhanh để giữ nhiệt độ Trái Đất trong giới hạn mục tiêu quốc tế.
Thỏa thuận khí hậu Paris năm 2015 đặt mục tiêu hạn chế mức nóng lên toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, tức giữa thế kỷ 19. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng ngay cả kịch bản tốt nhất hiện nay cũng vẫn vượt qua ngưỡng này.

Người dân làm mát dưới vòi sen công cộng trong đợt nắng nóng tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 15/1/2026. (Ảnh: AP)
Theo nhà khoa học khí hậu Detlef Van Vuuren thuộc Đại học Utrecht, tác giả chính của nghiên cứu về các kịch bản tương lai, kịch bản xấu nhất mới dự báo mức nóng lên vào cuối thế kỷ này khoảng 3,5 độ C, thấp hơn 1 độ C so với kịch bản cũ. Trong khi đó, kịch bản tốt nhất lại cao hơn một chút so với dự báo trước đây và vẫn vượt mục tiêu của Thỏa thuận Paris.
Ông Johan Rockström, Giám đốc Viện Nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam tại Đức, nhận định tương lai khí hậu đang thu hẹp lại và tình hình “không thể tệ như từng lo ngại, nhưng cũng không thể tốt như kỳ vọng”.

Công nhân kiểm tra chất lượng tấm pin mặt trời tại nhà máy ReNew ở ngoại ô Jaipur, Ấn Độ, ngày 21/8/2025. (Ảnh: AP)
Các nhà khoa học cho biết kịch bản trung bình hiện nay cho thấy Trái Đất có thể nóng lên khoảng 3 độ C vào cuối thế kỷ này. Hiện thế giới đã nóng hơn khoảng 1,3 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Điều này cũng có thể gây tác động lớn đến hệ sinh thái, nguồn nước ngọt và các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, nắng nóng.
Một số chuyên gia cảnh báo mục tiêu 1,5 độ C không chỉ là con số mang tính biểu tượng. Việc vượt ngưỡng này có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt với các quốc đảo nhỏ đang phát triển, nơi nguy cơ nước biển dâng đe dọa trực tiếp đời sống người dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.