Nigeria điều quân đội tới khu vực bị tấn công làm 170 người thiệt mạng

Mạnh Dương (Theo The guardian)

06/02/2026 08:32 GMT+7

VTV.vn - Nigeria quyết định triển khai quân đội tới bang Kwara sau các vụ tấn công khiến 170 người thiệt mạng, được cho là do các tay súng thánh chiến thực hiện.

Binh sĩ và người dân tại làng Woro, miền Tây Nigeria, sau vụ tấn công của các tay súng (Ảnh: Reuters)

Binh sĩ và người dân tại làng Woro, miền Tây Nigeria, sau vụ tấn công của các tay súng (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Nigeria cho biết sẽ triển khai 1 tiểu đoàn quân đội tới khu vực phía Tây nước này, nơi các tay súng bị nghi là phần tử thánh chiến đã tấn công 2 ngôi làng Woro và Nuku, thuộc quận Kaiama, bang Kwara, làm 170 người thiệt mạng vào đêm 4/2.

Theo giới chức Nigeria, đây là vụ tấn công vũ trang gây chết người nghiêm trọng nhất tại nước này kể từ đầu năm. Các tay súng đã nổ súng vào dân thường, đốt phá nhà cửa và cướp bóc cửa hàng tại 2 ngôi làng.

Hình ảnh do truyền thông địa phương phát sóng cho thấy nhiều thi thể nằm trên mặt đất, một số nạn nhân bị trói tay, trong khi nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi.

Người dân địa phương nói với Reuters rằng các tay súng là những phần tử thánh chiến từng hoạt động tại khu vực, kêu gọi người dân từ bỏ nhà nước Nigeria và tuân theo luật Hồi giáo Sharia. Khi người dân từ chối, các đối tượng đã tiến hành tấn công.

Theo nghị sĩ bang Kwara Sa’idu Baba Ahmed, khoảng 38 ngôi nhà đã bị phá hủy trong vụ việc. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Nigeria điều quân đội tới khu vực bị tấn công làm 170 người thiệt mạng- Ảnh 1.

Binh sĩ Nigeria trên xe bọc thép trong lễ Eid al-Fitr tại Maiduguri, Nigeria, ngày 8/8/2013 (Ảnh: AP)

Trong thông báo, Văn phòng Tổng thống Nigeria Bola Tinubu lên án vụ tấn công và cho biết quân đội sẽ được triển khai tới quận Kaiama, nơi trước đây có sự hiện diện an ninh hạn chế. Tổng thống Nigeria tuyên bố lực lượng mới sẽ triển khai chiến dịch mang tên Operation Savannah Shield nhằm trấn áp các nhóm vũ trang và bảo vệ người dân.

Bạo lực tại Nigeria tiếp tục gia tăng trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với các cuộc nổi dậy của các nhóm thánh chiến tại khu vực Đông Bắc và Tây Bắc, đồng thời chứng kiến làn sóng cướp bóc và bắt cóc đòi tiền chuộc của các nhóm vũ trang ở khu vực Trung Bắc.

Tại Nigeria hiện có ít nhất 2 nhóm vũ trang liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, gồm Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP), tách ra từ Boko Haram, và nhóm Nhà nước Hồi giáo Sahel, còn được gọi tại địa phương là Lakurawa.

Quân đội Nigeria cho biết Lakurawa có nguồn gốc từ nước láng giềng Niger và gia tăng hoạt động tại các khu vực biên giới Nigeria sau cuộc đảo chính quân sự năm 2023. Bang Kwara giáp Niger, nơi đang chứng kiến các vụ tấn công làng mạc và bắt cóc hàng loạt gia tăng, làm dấy lên lo ngại các nhóm thánh chiến đang mở rộng phạm vi hoạt động về phía Nam.

Trong khi đó, cảnh sát Nigeria cho biết cùng ngày 4/2, các tay súng chưa rõ danh tính đã sát hại ít nhất 13 người tại làng Doma, bang Katsina, thuộc khu vực Tây Bắc nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.