Hiện trường một vụ tấn công tại một ngôi làng ở Nigeria (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo một quan chức địa phương, các cuộc tấn công do phiến quân Lakurawa liên kết với IS thực hiện diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng an ninh ngày càng trầm trọng trên khắp đất nước, bao gồm bạo lực của Boko Haram ở phía Đông Bắc và các vụ bắt cóc ở phía Tây Bắc. Đây là những cuộc tấn công đẫm máu nhất tại Nigeria trong những tháng gần đây. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này.
Ông Babaomo Ayodeji, Thư ký Hội Chữ thập Đỏ tại bang Kwara, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm người sống sót. Trước đó, một nghị sĩ địa phương, ông Sa'idu Baba Ahmed, cho biết các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện 35 - 40 thi thể trong vụ tấn công đêm 3/2.
Ông Babaomo cũng cho biết Hội Chữ thập Đỏ tại bang Kwara không thể tiếp cận được các cộng đồng nơi "hàng chục người thiệt mạng" vì khu vực này nằm ở vùng hẻo lánh - cách thủ phủ bang khoảng 8 giờ đi đường và gần biên giới Nigeria - Benin.
Những đoạn video quay tại hiện trường và được phát sóng trên truyền hình địa phương cho thấy nhiều thi thể nằm la liệt trên mặt đất, một số bị trói tay, xung quanh là những ngôi nhà đang bốc cháy. Cảnh sát địa phương và chính quyền bang Kwara xác nhận vụ tấn công, nhưng chưa công bố con số thương vong cụ thể. Chính quyền bang đã lên án vụ tấn công này sau những chiến dịch chống khủng bố đang diễn ra tại khu vực.
Thống đốc bang AbdulRahman AbdulRazaq mô tả vụ tấn công của các nhóm khủng bố nhằm đáp trả chiến dịch quân sự chống lại các phần tử cực đoan vũ trang đang diễn ra trong bang.
Cuộc tấn công xảy ra ngay sau khi quân đội Nigeria tiến hành các chiến dịch quân sự tại khu vực này nhằm đối phó với các "yếu tố khủng bố". Nhiều địa phương của Nigeria đang đối mặt với tình trạng bạo lực liên quan đến các băng nhóm vũ trang, những kẻ cướp bóc các làng mạc và bắt cóc tống tiền. Ngoài ra, tình trạng bạo lực giữa các cộng đồng và các tay súng Hồi giáo cũng diễn ra ác liệt ở phía Đông Bắc và Tây Bắc đất nước.
Tuần trước, các phần tử cực đoan Boko Haram ở Đông Bắc Nigeria đã sát hại ít nhất 36 người trong các vụ tấn công riêng biệt vào một công trường xây dựng và một căn cứ quân đội.
Để đối phó với tình trạng bất ổn trong nước, quân đội Nigeria đã tăng cường các chiến dịch quân sự chống lại các nhóm khủng bố và băng nhóm vũ trang. Vào cuối tháng 1, quân đội đã tuyên bố đã tiêu diệt 150 tay súng trong chiến dịch quân sự tại Kwara và phá hủy các trại tạm trú của các nhóm khủng bố.
Các nhóm vũ trang ở Nigeria bao gồm ít nhất 2 nhóm liên kết với IS, một nhánh của nhóm cực đoan Boko Haram được biết đến với tên gọi Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP) ở phía Đông Bắc, và Nhà nước Hồi giáo tỉnh Sahel (ISSP) ít được biết đến hơn, được gọi là Lakurawa ở địa phương và hoạt động mạnh ở phía Tây Bắc.
Trước đây, quân đội Nigeria từng tuyên bố rằng lực lượng Lakurawa có nguồn gốc từ nước láng giềng Niger và hoạt động mạnh hơn ở các cộng đồng biên giới của Nigeria sau cuộc đảo chính quân sự năm 2023.
James Barnett, một nhà nghiên cứu tại Viện Hudson có trụ sở tại Washington, cho biết vụ tấn công ở bang Kwara rất có thể do Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal-Jihad, hay JAS, một phe phái của Boko Haram chịu trách nhiệm cho các vụ thảm sát khác gần đây trong khu vực, thực hiện.
Hôm 3/2, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ cho biết Mỹ đã cử một nhóm nhỏ sĩ quan quân đội đến Nigeria, bước đi mới nhất trong phản ứng của họ đối với cuộc khủng hoảng an ninh. Vào tháng 12/2025, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các phiến quân liên kết với IS ở Nigeria.
Bình luận (0)